ClockThứ Sáu, 13/01/2017 14:16

Nhật khẳng định cùng Mỹ chia sẻ những gánh nặng của liên minh

Theo Kyodo, ngày 13/1, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố nước này và Mỹ đã chia sẻ hợp lý gánh nặng của liên minh an ninh giữa hai nước.

Mỹ - Nhật - Hàn sẽ đơn phương trừng phạt bổ sung Triều TiênThủ tướng Nhật Bản Abe: "Tin tưởng vào tân Tổng thống Trump"​Thủ tướng Nhật Bản và tổng thống đắc cử Mỹ chính thức gặp mặtThủ tướng Nhật Bản sẽ gặp tân Tổng thống Mỹ ngày 17/11

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tại cuộc họp báo ở Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu này được đưa ra sau những bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử Mỹ James Mattis nói rằng các đồng minh của Mỹ cần đóng góp "công bằng."

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Suga nói: "Điều quan trọng là liên minh Nhật-Mỹ không phải là một khuôn khổ mà trong đó, chỉ một nước được hưởng lợi, mà cả Nhật Bản lẫn Mỹ đều chia sẻ hợp lý những gánh nặng, trong đó có chi phí đồn trù của quân đội Mỹ tại Nhật Bản."

Ông nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục "tích cực thể hiện vai trò của mình" trong liên minh Nhật-Mỹ, vốn được ông đánh giá là ngày càng quan trọng trong môi trường an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Trước đó, hôm 12/1, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Mattis kêu gọi các đồng minh của Washington "chia sẻ công bằng bất kỳ gánh nặng quốc phòng nào"./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top