Thế giới Thế giới
Nhật - Pháp sẽ công bố kế hoạch chống khủng bố tại Hội nghị G7
Lãnh đạo Nhật Bản và Pháp cho rằng, kế hoạch là thông điệp rõ ràng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc chiến chống khủng bố.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua (2/5) có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại thủ đô Paris (Pháp). Hai nhà lãnh đạo nhất trí công bố một kế hoạch hành động chống khủng bố tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 (Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu) sắp tới.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande ở Paris. Ảnh: Reuters
Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Hollande, Thủ tướng Nhật Bản Abe bày tỏ hy vọng các nước thành viên của nhóm G7 sẽ đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ đối với nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm nền kinh tế toàn cầu, cuộc chiến chống khủng bố và cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu...
Nhân dịp này, Thủ tướng Nhật Bản cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi năm ngoái. Ông Abe nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố là đê hèn và không bao giờ có thể được dung thứ vì bất kỳ lý do nào.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Hollande nhất trí với các ý kiến đưa ra của ông Abe, một lần nữa khẳng định kế hoạch hành động chống khủng bố sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế cần chung tay hợp tác trong giải quyết vấn đề này.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác vì những tuyên bố mạnh mẽ với mục tiêu hướng tới ổn định nền kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng Nhật Bản Abe đang có chuyến công du tới các nước châu Âu, nhằm đặt nền tảng cho Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới mà nhà lãnh đạo này sẽ chủ trì. Hội nghị này dự kiến khai mạc vào ngày 26/5 tại khu vực Ise-Shima, miền trung Nhật Bản./.
Theo VOV
- Dù có vaccine, ngành hàng không toàn cầu vẫn chưa trở lại mức năm 2019 (17/04)
- Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ (17/04)
- Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN (17/04)
- Nhật Bản nỗ lực để tổ chức thế vận hội, các nước khác chống dịch trong cùng tâm thế (17/04)
- Tổng thống Biden đề cử ông Marc Knapper làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam (16/04)
- Brexit ảnh hưởng đến trung tâm tài chính London nghiêm trọng hơn dự kiến (16/04)
- Nghiên cứu mới khẳng định hiệu quả của vaccine COVID-19 AstraZeneca (16/04)
- Hội nghị Thượng đỉnh Nhật - Mỹ: Tạo sức mạnh mới từ quan hệ đồng minh (16/04)
-
WHO kêu gọi ngừng buôn bán động vật có vú hoang dã tại các chợ thực phẩm
- Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19
- Mỹ có kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD thúc đẩy ngành bán dẫn
- Nhật Bản cho phép xả nước thải của nhà máy Fukushima ra biển
- Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
- Europol: COVID-19 và vấn nạn ma tuý đẩy châu Âu đến “điểm tới hạn”
- Ấn Độ vượt Brazil, trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới
- Việt Nam - “con hổ mới” của ASEAN về năng lượng tái tạo
- Ấn Độ cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir khi ca mắc COVID-19 tăng đột biến
- Đức: Lãnh đạo CDU và CSU muốn ứng cử chức thủ tướng
-
Ấn Độ cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir khi ca mắc COVID-19 tăng đột biến
- Đức: Lãnh đạo CDU và CSU muốn ứng cử chức thủ tướng
- Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19
- Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
- Nhật Bản cho phép xả nước thải của nhà máy Fukushima ra biển
- Một năm sau khi đại dịch bùng phát, kinh tế toàn cầu sẵn sàng phục hồi đồng bộ
- Mỹ có kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD thúc đẩy ngành bán dẫn
- Ít nhất 7 người thiệt mạng do động đất mạnh ngoài khơi Indonesia
- Việt Nam - “con hổ mới” của ASEAN về năng lượng tái tạo
- Europol: COVID-19 và vấn nạn ma tuý đẩy châu Âu đến “điểm tới hạn”