Hàn – Nhật – Trung có thể sẽ tiến hành Hội nghị thượng đỉnh 3 bên vào mùa thu năm nay - Ảnh: Nikkei
Các cuộc đàm phán sẽ khôi phục lại mối quan hệ hợp tác giữa 3 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Á sau 3 năm đình trệ, kể từ lần gặp nhau cuối cùng vào tháng 4/2012 do những căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ và lịch sử giữa các quốc gia này.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến xác nhận dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào mùa Thu của các nhà lãnh đạo vào cuối tuần này. Ngày mai (21/6), Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun sẽ đến thăm Tokyo lần đầu tiên trong 4 năm qua.
Hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra trong khoảng giữa tháng 9 và tháng 11/2015 tại Hàn Quốc, nhật báo Nikkei cho biết, và sẽ có một cuộc họp song phương đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kể từ khi hai nhà lãnh đạo này lần lượt nhậm chức vào năm 2012 và 2013.
Quan hệ Seoul-Tokyo căng thẳng kéo dài bởi một số vấn đề "nhạy cảm" trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai của Nhật Bản. Các bất hoà đã làm phức tạp những nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh giữa 2 nước, khi cả hai đều là những đồng minh trung thành của Mỹ, trước thực tế khu vực này đang phải đối mặt với một Bắc Triều Tiên khó lường trước và một Trung Quốc quyết đoán.
Khi Nhật Bản và Hàn Quốc gần kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, cả hai lại đang gửi những tín hiệu trái chiều về việc liệu có thể giải quyết được những vấn đề "nhạy cảm" trong thời chiến hay không. Về phía Nhật - Trung, mối quan hệ này vẫn gay gắt nhưng đã thấy có sự tan băng kể từ khi Thủ tướng Nhật Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên hồi tháng 11/2014 và có cuộc gặp tiếp theo diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Mối quan hệ Nhật - Trung căng thẳng từ lâu bởi những ký ức cay đắng của Trung Quốc trong Chiến tranh thế giới thứ hai, và bởi tranh chấp về một chuỗi các đảo không người ở trên biển Hoa Đông.
Nhật Bản đã thông qua một lập trường an ninh cứng rắn hơn kể từ khi Thủ tướng Shino Abe lên nắm quyền vào năm 2012, dẫn đến lo ngại ở các nước láng giềng trong khu vực rằng quốc gia này đang trở về với quá khứ quân phiệt của mình.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida tái khẳng định chủ nghĩa hòa bình của nước này trong một bài phát biểu tại Tokyo sáng nay (21/6) khi nói rằng, "chúng tôi đang bước đi trên con đường của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, với cảm giác hối hận, và quyết sẽ giữ hòa bình để không bao giờ tiến hành một cuộc chiến tranh thêm lần nào nữa".
Bảo Nghi (lược dịch từ Nikkei & Reuters)