ClockThứ Bảy, 26/08/2017 07:21

Nhật-Trung-Hàn tăng cường hợp tác chống ô nhiễm không khí

TTH.VN - Các Bộ trưởng Môi trường đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 25/8 công bố nghiên cứu chung về ô nhiễm bụi phấn, vốn gây ra các vấn đề về sức khoẻ và môi trường ngày càng tăng trong khu vực.

ASEAN và Nhật - Trung - Hàn nhất trí tăng cường hợp tác tài chínhÔng Moon Jae-in gửi đặc phái viên tới Trung Quốc, Nga, Mỹ & Nhật BảnHàn - Trung nhất trí cải thiện quan hệ, phi hạt nhân hoá Triều TiênNhật, Hàn, Trung tuyên bố chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Các Bộ trưởng Môi trường sau cuộc hội đàm tại Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 25/8. Ảnh: Yonhap

Sau một cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Suwon, ngoại ô thủ đô Seoul của Hàn Quốc, các quan chức đã ban hành một tuyên bố chung cam kết sẽ tăng cường nỗ lực hợp tác, nhằm giải quyết ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học.

"Đây là một bước tiến đáng kể", Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Kim Eun-kyung nói với các phóng viên.

Trước đó hồi năm 2013, 3 cường quốc Đông Bắc Á đã bắt đầu nghiên cứu chung về các chất gây ô nhiễm trong khí quyển xuyên biên giới, theo đề xuất của Hàn Quốc. Họ sẽ xuất bản báo cáo vào cuối năm nay.

Bà Kim cho hay, 3 quốc gia cũng nhất trí thúc đẩy nghiên cứu chung để đạt được các mục tiêu của Liên Hiệp quốc (LHQ) về phát triển bền vững.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Masaharu Nakagawa hoan nghênh cam kết tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin, nhằm tăng cường khả năng công nghệ và chính sách để giải quyết những vấn đề môi trường.

Lê Thảo (Lược dịch từ Yonhap & Korea Herald)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top