ClockThứ Sáu, 03/01/2020 09:22

Nhiều điểm du xuân dịp Tết Nguyên đán

TTH.VN - Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý (2020) của Sở Văn hóa và Thể thao, Tết Nguyên đán năm nay, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi sẽ được tổ chức tại TP. Huế và các địa phương trong tỉnh.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng Xuân 2019 tại Hương ThủyHát mừng mùa xuânHát mừng năm mới 2018

Biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân trong dịp Tết Nguyên đán

Hội hoa Xuân sẽ được tổ chức tại Nghênh Lương Đình, Cung An Định, đường Nguyễn Đình Chiểu…

Như thường niên, vào ngày 23 tháng Chạp, phòng tranh “Mùa xuân và con giáp” sẽ khai mạc tại gallery Sông Như, triển lãm “Phòng tranh mùa xuân” tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật.

Vào đêm giao thừa, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa chào đón năm mới. Trong đêm mùng 1 và mùng 2 tết, tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón mùa xuân do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn.

Tại sân khấu, quảng trường trước Trường Quốc Học cũng sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật và hoạt động vui xuân: Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa, chương trình ca Huế tối mùng 1 tết và chương trình ca múa nhạc tổng hợp tối mùng 2 tết.

Công viên Thương Bạc diễn ra chương trình Tết Huế, trung tâm vui xuân với các hoạt động gồm Hội hoa xuân, khu vui chơi giải trí, thả diều, tặng chữ thư pháp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trước và trong tết. Công viên Phu Văn Lâu diễn ra thả diều nghệ thuật ngày mùng 2, mùng 3 tết.

Tại các huyện, thị xã cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động cổ truyền sôi nổi, hấp dẫn phục vụ người dân và khách du lịch, như: chợ phiên Quảng Ngạn, chợ quê ngày tết tại Vinh Mỹ diễn ra trong 3 ngày tết; đu tiên Phước Yên (Quảng Thọ, Quảng Điền) từ mùng 1 đến 4 tết, đu tiên Điền Hòa (Phong Điền) vào mùng 2 tết và Gia Viên (Phong Hiền, Phong Điền) vào mùng 4 tết…

Như thường lệ, vật Thủ Lễ được tổ chức vào ngày mùng 6 tết, vật làng Sình vào mùng 10, đua trãi trên sông Vực (Hương Thủy) vào mùng 9 tết.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

TIN MỚI

Return to top