ClockThứ Bảy, 25/05/2019 06:30
TUỔI TRẺ HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC:

Nhiều cách làm hay, ý nghĩa

TTH - Để tư tưởng, đạo đức của Bác là mạch nguồn định hướng nhân cách cho các thế hệ học sinh, các đơn vị đoàn trường đã có những công trình, việc làm ý nghĩa.

Tuổi trẻ Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật BácTuổi trẻ năng độngHành trình cứu nước của Hồ Chí Minh: Bài học về lý tưởng cho tuổi trẻ

Đoàn Trường cao đẳng Du lịch Huế tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Những công trình ý nghĩa

Những ngày này, thầy và trò Trường THPT Phú Bài (thị xã Hương Thủy) bận rộn với công tác chuẩn bị cho ngày khánh thành “Cột mốc chủ quyền biển đảo” trong khuôn viên trường học. Thầy Phan Châu Bình, Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Bài cho biết, đây là công trình do Đoàn trường đảm nhận thực hiện từ hơn 2 tháng nay từ nguồn kinh phí đóng góp của thầy cô và các em học sinh, nhằm chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác. Cột mốc sẽ là giáo trình sinh động giáo dục tình yêu biển đảo cho các em học sinh như Bác hằng mong muốn.

Theo thầy Bình, thời gian qua để cụ thể hóa Chỉ thị 05 về học Bác, Đoàn trường còn duy trì thường xuyên mô hình câu chuyện dưới cờ. Sau mỗi câu chuyện về đức tính giản dị, khiêm tốn, sự cần, kiệm và tinh thần tương thân, tương ái của Bác, Đoàn trường đều có liên hệ thực tiễn để học sinh dễ hiểu, dễ vận dụng. Trong các chương trình phát thanh của Câu lạc bộ “Phát thanh truyền thông” của Đoàn trường, chủ đề về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ cũng thường xuyên được lựa chọn để tuyên truyền. "Nhờ đó, nhiều học sinh không chỉ biết nỗ lực học giỏi mà còn giúp đỡ các bạn khác cùng tiến bộ”, thầy Bình tự hào.

Học tập tinh thần tương thân, tương ái của Bác, Đoàn trường THPT Đặng Trần Côn (TP. Huế) đã triển khai công trình bán đồ dùng học tập để gây quỹ. Thầy Trần Thế An, Bí thư Đoàn trường- người khởi xướng công trình cho biết: "Để có kinh phí tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và tổ chức các hoạt động khác, tôi đã đảm nhận công trình này. Từ đầu năm đến nay, qua 2 lần phát động, Đoàn trường gây quỹ được gần 10 triệu đồng; qua đó mua 3 xe đạp tặng cho học sinh, đầu tư xây dựng 3 bồn hoa trong sân trường, tặng các suất cháo cho bệnh nhân nghèo… "Được tặng xe đạp đi học, em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ tấm lòng thầy cô, bạn bè", em Lê Thị Khánh Nhi, lớp 11B1 chia sẻ. Còn với những học sinh tham gia bán hay mua đồ dùng của Đoàn trường để gây quỹ cũng cảm thấy vui và tự hào vì hành động nhỏ của mình nhưng lại mang ý nghĩa lớn.

Và những cách làm hay

Để khích lệ tinh thần làm việc tốt trong học sinh, Đoàn trường THPT Đặng Trần Côn đã duy trì mô hình tuyên dương “Người tốt, việc tốt” trong học sinh toàn trường. Vào tiết chào cờ sáng thứ 2 của tuần thứ nhất hàng tháng, những học sinh có những thành tích nổi bật trong tháng sẽ được Đoàn trường tuyên dương trước cờ. Thầy Trần Thế An cho biết: "Hình thức này vừa động viên những em đạt thành tích nỗ lực hơn nữa, đồng thời vừa khích lệ những em khác phấn đấu". Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm chiến khu xưa được Đoàn trường quan tâm tổ chức để bồi đắp lý tưởng cho học sinh. Gần đây, cuộc thi tìm hiểu 88 năm Ngày thành lập Đoàn, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác do Đoàn trường tổ chức cũng đã thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ngoài ra, cách làm được nhiều đơn vị Đoàn trường áp dụng là tổ chức cho các chi đoàn kể chuyện về các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác trong và ngoài nhà trường. 

Thầy Lại Văn Hóa, Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Du lịch Huế cho biết, năm 2018, Đoàn trường vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó có những hoạt động làm theo lời Bác dạy. Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, năm học vừa qua, trường có 2 sinh viên tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia và đoạt một giải nhì, một giải khuyến khích. Có 2 sinh viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Từ những mô hình, cách làm phù hợp, các đơn vị Đoàn khối trường học đang dần giúp các học sinh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo Bác.

Anh Ngô Hà Trung, Trưởng ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn cho biết: Ðể tiếp tục có những mô hình mới, cách làm hay nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị đoàn trường cần tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, khuyến khích, vận động học sinh trong trường học chia sẻ, học tập những tin tốt, câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Các đoàn trường trong khối THPT cần tập trung tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” nhằm chia sẻ, cổ vũ những thói quen tốt, những hành động đẹp, tình bạn đẹp.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản
Thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động từ học Bác

Với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa vào công việc thường nhật, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động từ học Bác
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc

Sáng 23/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và các đơn vị đường sắt trong khu vực tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại các ga và dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc
Return to top