ClockThứ Năm, 11/08/2016 20:20

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Phú Lộc đạt và vượt kế hoạch

TTH - Sáng 11/8, kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phú Lộc khóa XI đã được tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng lớn do sự cố môi trường biển, song các chỉ tiêu phát triển ở Phú Lộc cơ bản được duy trì. Giá trị sản xuất 8.858 tỷ đồng, đạt 55,47% kế hoạch; sản xuất lương thực có hạt: 22,326 nghìn tấn, đạt 57,54%; tổng đầu tư toàn xã xã hội 3.200 tỷ đồng, đạt 50,8%; thu cân đối ngân sách Nhà nước 52,63 tỷ đồng, đạt 48,42%...

Phát biểu tại kỳ họp, ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các cấp, các ngành và nhân dân huyện Phú Lộc đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; đồng thời lưu ý, Phú Lộc phải tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm. Du lịch là thế mạnh của huyện, song tiềm năng này vẫn chưa thực sự được đánh thức. Huyện Phú Lộc cần tiếp tục kêu gọi đầu tư, tạo những cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp. trong tình hình mới, yếu tố con người luôn quyết định mọi nhiệm vụ, vì vậy huyện cần tập trung nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ, phát huy hết năng lực của mỗi cá nhân, đặc biệt là lãnh đạo trẻ các xã, thị trấn; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng phục vụ nhân dân nhanh chóng, thuận tiện…

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sự phục hồi của thị trường lao động sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mở cửa nền kinh tế đã giảm mạnh các tác động của dịch COVID-19 đến các hoạt động kinh tế và thị trường lao động, tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Sự phục hồi của thị trường lao động sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19
Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV:
Quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách

Sáng 4/1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách
Linh hoạt, thích ứng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 21/10, dưới sự chủ trì của UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu, Đoàn ĐBQH Thừa Thiên Huế thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Linh hoạt, thích ứng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Return to top