ClockThứ Hai, 16/07/2018 05:15

Nhiều công viên được chỉnh trang

TTH - Nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị trung tâm, trong hai năm 2017- 2018, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đầu tư gần 10 tỷ đồng xây mới và chỉnh trang nhiều công viên (CV), điểm xanh trên địa bàn TP. Huế.

Chỉnh trang đô thị Huế: Còn nhiều việc phải làmQuy hoạch xây dựng Chợ du lịch HuếNhếch nhác vỉa hè giữa trung tâm thành phốDựa vào dân để chỉnh trang đô thịTháo dỡ nhà rường trên phố đi bộ để chỉnh trang bờ sông Hương.

Công viên Đảo giao thông là một trong những công trình trọng điểm đang được Trung tâm Công viên cây xanh (CVCX) Huế tập trung xây dựng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 9/2018. CV Đảo giao thông nằm giao nhau giữa 3 tuyến đường Phan Bội Châu, Tam Thai và Ngự Bình (phường Trường An), nguyên là khu đất hoang cây cỏ um tùm.

Sau khi chỉnh trang, CV Lý Tự Trọng được lựa chọn để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, tết

Tháng 5/2018, UBND TP. Huế phê duyệt đề án,  giao Trung tâm CVCX Huế làm chủ đầu tư xây dựng địa điểm này thành CV, vườn hoa, tạo điểm xanh cho khu vực phía tây TP. Công trình có tổng diện tích 2.400m2, kinh phí xây dựng 3,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục, như sân chơi, vườn cây cảnh, sân trưng bày cây cảnh kết hợp bãi đỗ xe, nhà quản lý, hệ thống điện chiếu sáng...

Đầu năm 2018, các dự án chỉnh trang CV Tứ Tượng, Trần Quốc Toản, Phú Xuân và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trang trí CV xung quanh Hoàng Thành (Đại Nội) dọc đường 23 tháng 8, Đoàn Thị Điểm, Lê Huân, Đặng Thái Thân được thi công, tạo bộ mặt khang trang cho đô thị Huế, đồng thời tạo ra nhiều địa điểm vui chơi, dạo bộ cho người dân và du khách. Với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng, CV Tứ Tượng, Trần Quốc Toản và Phú Xuân được thay mới hệ thống gạch lát nền, trồng cây xanh, xây dựng hàng rào và hạ lề. Các CV xung quanh Hoàng Thành được lắp đặt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh và thay mới hệ thống gạch nền.

Giám đốc Trung tâm CVCX Huế-ông Lê Như Chinh thông tin, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP. Huế có 7 CV được đầu tư kinh phí để nâng cấp và chỉnh trang, đó là CV Lý Tự Trọng, 3/2, Trần Quốc Toản, Tứ Tượng, Thương Bạc, Phú Xuân 1 và Phú Xuân 2 với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Hiện, các CV đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần tạo bộ mặt cho đô thị Huế và tạo không gian thông thoáng cho các điểm xanh. Hiện, trung tâm đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng CV Đảo giao thông để kịp đưa vào sử dụng vào tháng 9 tới, đồng thời tiếp tục chăm sóc duy tu, bảo dưỡng 83 CV, điểm xanh, dải phân cáchvà vườn ươm trên địa bàn TP. Huế.

Theo ông Chinh, ngoài các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, hiện trên địa bàn đang triển khai chỉnh trang CV hai bờ sông Hương đoạn từ đường đi bộ kết nối từ cầu Trường Tiền đến Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm trong công trình mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương do Tổ chức KOICA (Hàn Quốc) tài trợ. Dự kiến, đến cuối năm 2018 các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo nên chuỗi liên hoàn cho các CV hai bên bờ sông Hương, khu vực Hoàng Thành (Đại Nội) và các khu vực phía tây TP. Huế.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành, 2018 được thành phố xác định là năm chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính và du lịch, dịch vụ; trong đó chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ hàng đầu để tạo bộ mặt cho đô thị trung tâm.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
Return to top