ClockThứ Năm, 18/01/2018 19:23

Nhiều đơn vị được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba

TTH - Chiều 18/1, tại hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, thừa lệnh Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã trao tặng cho Ban Giám đốc Sở Nội vụ Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao (thứ 2 từ trái) trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ban Giám đốc Sở Nội vụ

Năm 2018 sẽ triển khai các NQTW 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị Sở Nội vụ hết sức gương mẫu, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, phát huy vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh nghiên cứu hoàn thiện thể chế về công chức, công vụ; làm tốt vai trò cơ quan thường trực công tác CCHC và chủ động đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CCHC. Đồng thời, nâng cao công tác tham mưu, thẩm định, bảo đảm rõ ràng về tổ chức bộ máy các cơ quan, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo tỉ lệ và lộ trình, chủ động thanh kiểm tra công vụ…

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh diễn ra sáng 18/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chúc mừng những kết quả mà KBNN tỉnh đạt được trong năm 2017. Đồng thời lưu ý ngành KBNN cần có những đóng góp thiết thực, phối hợp cùng các ngành tài chính, thuế, các địa phương, doanh nghiệp kịp thời giải ngân vốn cho các dự án có vốn đầu tư từ ngân sách đạt kế hoạch đề ra; chú trọng kiểm soát tốt công tác chi để tránh sai sót; phối hợp với các ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc giám sát tiến độ các dự án để đạt kết quả tốt; bám sát kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với tỉnh hồi đầu năm cũng như các chương trình trọng điểm của tỉnh để xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các kết luận, chương trình trên.

Dịp này, KBNN tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Ông Nguyễn Hoàng Đệ, Giám đốc KBNN tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và 3 cá nhân khác được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

* Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung lưu ý: Du lịch Huế kỳ vọng nhiều vào di sản văn hóa Cố đô. Vì vậy, năm 2018, đề nghị Trung tâm BTDTCĐ Huế tiếp tục khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác, sớm khởi công phục hồi điện Kiến Trung, hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu trùng tu điện Cần Chánh và hỗ trợ tích cực ngành du lịch tạo ra những sản phẩm dịch vụ hiệu quả, thu hút sự quan tâm của du khách.

Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chúc mừng những kết quả mà Trung tâm BTDTCĐ Huế đạt được trong năm và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể lãnh đạo đơn vị.

THÁI BÌNH - Tâm Huệ - ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
TP. Huế sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính: Quan trọng và cấp thiết

Sau khi tiến hành lấy ý kiến cử tri trên địa bàn và thông qua HĐND 36 phường, xã về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, HĐND TP. Huế vừa thông qua Nghị quyết (NQ) tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.

TP Huế sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính Quan trọng và cấp thiết
Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững

Đó là chủ đề hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 15/3 do UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội, cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp... liên quan trên địa bàn tổ chức.

Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững

TIN MỚI

Return to top