ClockThứ Tư, 21/02/2018 16:08

Nhiều dự án lớn sẽ được triển khai

TTH - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Phan Thiên Định thông tin, 2018 sẽ là năm có nhiều dự án (DA) lớn triển khai khi các thủ tục đầu tư liên quan gần như đã được giải quyết rốt ráo trong năm 2017.

Dự kiến thu hút 10-15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài7 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệpTái khởi động dự án khu đô thị Đông Nam Thủy An

Khu du lịch nghỉ dưỡng Venada ở Phú Lộc đang được đầu tư mở rộng

Cơ hội kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô

Chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh những ngày đầu năm mới 2018 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với kết luận chấp thuận chủ trương đồng ý cho Tập đoàn Banyan Tree triển khai giai đoạn 2 DA Khu nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp Laguna bằng việc xây dựng một loạt các biệt thự, khách sạn và kinh doanh casino, với tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD là tín hiệu đáng mừng cho môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế.

Tập đoàn Banyan Tree sẽ xây dựng 6 khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí, 2.000 căn hộ, biệt thự với hệ thống các dịch vụ tiện ích sang trọng, đẳng cấp quốc tế và kinh doanh casino tại Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô hứa hẹn tạo ra một khu đô thị mới và là động lực lan tỏa, tạo sức hút đầu tư cho toàn khu vực Chân Mây-Lăng Cô; đồng thời kết nối phát triển cho đô thị ở phía Nam của tỉnh.

Ông Phan Thiên Định cho rằng, với tín hiệu tốt từ việc đầu tư này, tỉnh sẽ có thêm cơ hội kêu gọi đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.

Mới đây, DA hoạch sân golf khu vực Vinh Thanh-Lộc Bình cũng đang được xem xét thông qua và đã có NĐT tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chủ trương cho xem xét đầu tư ở khu vực núi Hàm Rồng. Dự kiến, phía dưới chân núi sẽ triển khai DA về du lịch nghỉ dưỡng, phía trên xây dựng thiền viện. Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga Sân bay Quốc tế Phú Bài cũng đã được thông qua là điều kiện tốt để Huế đón thêm nhiều lượt khách quốc tế bằng việc mở thêm một số đường bay trong và ngoài nước.

Các DA khác như đầu tư hạ tầng nâng cấp, mở rộng bến cảng số 2 ở Chân Mây, khu chiếu phim giải trí tại đường Hai Bà Trưng, công viên nghĩa trang theo hướng hiện đại kết hợp các dịch vụ, nhà máy điện năng lượng mặt trời… cũng đã được chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai trong năm 2018. Trong đó, có một số DA đã triển khai như DA nhà máy năng lượng điện mặt trời ở Phong Điền, DA nhà máy gạch ốp lát Vitto ở Khu công nghiệp La Sơn…

Riêng DA di dời nhà máy bia từ Hà Nội vào Huế dự kiến nếu triển khai và hoàn thành đưa vào sản xuất trong năm 2018 sẽ góp phần đáng kể cho lĩnh vực thu ngân sách của tỉnh, khi tổng công suất hai nhà máy gộp lại sẽ tăng gấp đôi, tương đương khoảng 400 triệu lít; theo đó, số nộp ngân sách nếu thuận lợi cũng sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay.

Giữ mục tiêu đầu tư “xanh”

Theo ông Phan Thiên Định, không thể không nhắc tới trong dòng đầu tư năm 2018 vào Huế là Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary do Công ty TNHH MTV Hue Spirit Sanctuary làm chủ đầu tư tại Hương Hồ (Hương Trà). Dù tổng mức đầu tư khoảng hơn 200 tỷ đồng, song điều mà DA này làm được là mở ra cho Huế sản phẩm du lịch mới, với dòng khách cao cấp có mức chi trả mỗi đêm từ vài trăm đến vài ngàn USD.

Chủ nhân DA này là ông John Tuệ Nguyễn, người đứng đầu công ty lữ hành nổi tiếng “Đường mòn Đông Dương” khu vực châu Á và quốc tế đã ký kết với lượng khách gần như đáp ứng đủ công suất phòng trong một thời gian dài. Hiện nay, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục và bắt đầu triển khai thực địa, không lâu nữa, việc vận hành khu nghỉ dưỡng sẽ được tiến hành để đón những lượt khách đầu tiên.

Ở đô thị trung tâm Huế, sản phẩm du lịch chủ lực được ưu tiên triển khai trong năm nay sẽ là phố đi bộ dọc sông Hương kết hợp với phố bảo tàng ở đường Lê Lợi tạo thành cụm sản phẩm du lịch của năm cùng với việc ký kết giữa lãnh đạo tỉnh với DN du lịch Vietravel trong việc hỗ trợ chiếu sáng Kỳ Đài, kết nối tour tuyến sẽ khai thác được vẻ đẹp của Huế, Đại Nội về đêm…

Ông Phan Thiên Định khẳng định, chủ trương xuyên suốt của tỉnh là kêu gọi đầu tư với mục tiêu xanh, thân thiện với môi trường. Nói điều đó không có nghĩa là tỉnh không ưu tiên các DA sản xuất, công nghiệp, xây dựng… song, dù là DA nào cũng phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường và càng ít tác động đến môi trường càng được ưu tiên. Điều này cũng làm nên sự khác biệt cho môi trường đầu tư tại Huế và đó cũng là điều làm hấp dẫn các NĐT.

Lĩnh vực mới được ưu tiên kêu gọi đầu tư trong năm 2018 là các dịch vụ về y tế, bệnh viện. Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với một DN đầu tư ở lĩnh vực y tế. Theo đó, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về việc đầu tư bệnh viện quốc tế để làm cơ sở triển khai đầu tư sau này.

Tỉnh cũng tập trung kêu gọi đầu tư cho các DA chuyển đổi cây trồng ở lĩnh vực theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác đất bằng việc kêu gọi các DA đầu tư theo hướng công nghệ cao, trồng cây ăn quả gắn với phát triển du lịch để từng bước phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, giúp người lao động, nông dân có thể sống được từ nông nghiệp chứ không chỉ là làm thuê, làm công nhân tại các khu công nghiệp.

Với các DA ở vị trí nhạy cảm như hồ Thủy Tiên, Cồn Hến, cồn Dã Viên, Bạch Mã… vẫn đang trong quá trình cân nhắc lựa chọn NĐT. Quan điểm của tỉnh đối với những vị trí này là không nóng vội vì mục tiêu giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách mà quan trọng là phải tạo ra được động lực, điểm nhấn cho bức tranh đầu tư toàn tỉnh; do đó phải lựa chọn được NĐT xứng tầm, với DA đẳng cấp tương xứng là điều mà lãnh đạo tỉnh đang hướng tới.

Bài, ảnh: TÂM HUỆ

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Return to top