Thế giới Thế giới
Nhiều hãng điện tử Hàn Quốc gấp rút mở nhà máy ở Việt Nam
TTH.VN - Hãng công nghệ Hàn Quốc Seoul Semiconductor đang gấp rút mở rộng đầu tư tại Việt Nam với nỗ lực xây dựng một cơ sở sản xuất mới ở quốc gia Đông Nam Á này, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày hôm qua (9/8) đưa tin.
LG Display và các quan chức Việt Nam ký thỏa thuận đầu tư tại Việt Nam vào đầu tháng 4/2016. Ảnh: Yonhap
Công ty Seoul Semiconductor (SSC) của Hàn Quốc đã giành được giấy phép đầu tư 300 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở miền bắc Việt Nam, các nguồn tin công nghiệp ngày hôm qua (9/8) cho biết.
Tuần trước, chính quyền tỉnh Hà Nam đã bật đèn xanh cho Seoul Semiconductor xây dựng khu sản xuất trên diện tích 750.000 mét vuông với một nhà máy sản xuất các sản phẩm bán dẫn và đèn LED.
Theo kế hoạch đầu tư được công ty có trụ sở tại Seoul này công bố, tổng cộng 300 triệu USD sẽ được bơm vào dự án xây dựng nhà máy tới năm 2019 để tiến hành nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn.
"Việt Nam được lựa chọn vì sẽ có thể giúp chúng tôi đáp ứng được nhu cầu toàn cầu đối với đèn LED và đảm bảo khả năng cạnh tranh về chi phí trong sản xuất," một quan chức của công ty Seoul Semiconductor cho biết.
Các nguồn tin công nghiệp dự báo rằng, động thái này của SSC nhằm cung cấp linh kiện cho các công ty công nghệ cao khác của Hàn Quốc – những công ty đã xâm nhập vào Việt Nam.
Theo các nguồn tin, “gã khổng lồ công nghệ” của Hàn Quốc Samsung Electronics đã sản xuất từ 40% - 50% điện thoại thông minh của hãng tại 2 nhà máy đặt tại tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, phía Bắc Việt Nam.
Một dây chuyền sản xuất của Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Yonhap
Vào đầu năm 2015, Samsung Electronics cũng đã bắt đầu xây dựng một khu phức hợp sản xuất hàng điện tử tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu phức hợp bao gồm các sản phẩm TV, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh và nhiều đồ gia dụng khác. Dây chuyền lắp ráp TV bắt đầu hoạt động vào đầu năm nay.
Samsung cũng có kế hoạch chuyển các bộ phận trong dây chuyền sản xuất TV của hãng tại Malaysia và dây chuyền sản xuất tủ lạnh chuyên trữ kim chi ở Gwangju, Hàn Quốc đến khu phức hợp này.
Samsung Electronics sẽ mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam từ 1,4 tỷ USD lên đến 2 tỷ USD vào năm 2020, các nguồn tin cho biết. Đổi lại, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tuần trước đã quyết định tạo thêm nhiều thuận lợi về thuế hơn nữa cho gã khổng lồ công nghệ này.
Ngoài ra, nhà sản xuất đèn LED có trụ sở ở Seoul Lumens cũng sẽ bắt đầu vận hành nhà máy ở tỉnh Bình Dương vào tháng 9 năm nay. Lumens hiện đang sản xuất các đèn LED được sử dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau, từ TV đến điện thoại thông minh.
LG Electronics Inc., gã khổng lồ công nghệ số 2 của Hàn Quốc, cũng đã mở một cơ sở sản xuất mới tại Hải Phòng để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công ty, với kế hoạch sẽ chi khoảng 1,5 tỷ USD cho khu phức hợp này đến năm 2028.
Việt Nam hiện là một điểm đến đầu tư hấp dẫn với mức lương tối thiểu hàng tháng chỉ bằng khoảng 59% so với Trung Quốc. Ngoài ra, quốc gia Đông Nam Á này có dân số trên 90 triệu dân với 60% là người trong độ tuổi 30 hoặc trẻ hơn.
"Việt Nam có điều kiện đầu tư rất tốt với chi phí lao động rẻ và có khoảng 54 triệu người là dân lao động," ông Park Byung-book, người đứng đầu Cục Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA) nhấn mạnh, và nói thêm rằng "các công ty công nghệ đang ngày càng xâm nhập vào Việt Nam nhiều hơn".
Ngoài ra, KOTRA cho biết, chính phủ Việt Nam đang nỗ lực để thu hút thêm nhiều đầu tư từ Hàn Quốc.
Tố Quyên (Lược dịch từ Yonhap)
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào (16/05)
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19 (16/05)
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau (16/05)
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi (16/05)
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc (16/05)
- Hơn 45 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàng không Changi (15/05)
- Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Đông Nam Á (15/05)
- Chuyên gia Australia: Tâm lý chủ quan khiến số ca mắc COVID-19 tăng (15/05)
-
Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Đông Nam Á
- Hơn 45 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàng không Changi
- Thế giới đang tiến "gần hơn" đến ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C
- IATA kỳ vọng ngành hàng không sẽ phục hồi vào năm 2023
- Nhiều biến thể phụ của Omicron có đồng nghĩa virus đang ngày càng đột biến?
- Nhật Bản sẽ mở rộng các vườn quốc gia để bảo tồn đa dạng sinh học
- Thái Lan là điểm đến du lịch hấp dẫn thứ 4 thế giới hậu COVID-19
-
Nhiều kỳ vọng & cam kết
- Cam kết để có một khu vực Đông Nam Á không có sốt rét
- Châu Âu sau dịch và quy tắc nhập cảnh đối với du khách quốc tế
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
- Nhiều biến thể phụ của Omicron có đồng nghĩa virus đang ngày càng đột biến?
- WHO: Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã giảm 12% trong tuần qua
- Thái Lan: Du lịch khởi sắc, nhưng sự phục hồi kinh tế vẫn bị đe doạ bởi lạm phát
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ
- Nhật Bản có kế hoạch nâng giới hạn nhập cảnh lên 20.000 người/ngày
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ
- Trang chủ https://dienlanhhk.com/
- đièu hoà casper
- Mua đồng hồ nữ đẹp tại HCM
- Càng xe nâng giá rẻ
- Quạt hút thông gió công nghiệp
- Bếp nướng than hoa Phong Reviews
- Cửa hàng cân điện tử giá tốt
- Review Usb wifi Danhgiatot