ClockThứ Năm, 17/01/2019 16:07
Uỷ ban MTTQVN Thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang

Nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực

TTH.VN - Ngày 17/1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TX. Hương Thủy (nhiệm kỳ 2014-2019) tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự.

Hương Thủy: Giải quyết việc làm mới cho gần 1.850 lao độngDương Hòa khốn khổ trước “sa tặc”

Khánh thành nhà Đại đoàn kết năm 2018. Ảnh: Hàn Đăng

Năm 2018, Uỷ ban Mặt trận các cấp phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thị xã đóng góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo thị xã trên 1,5 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 23 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 426 triệu đồng; trao hơn 3.500 suất quà hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị hại nặng do thiên tai….

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, củng cố. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tiếp xúc cử tri, giám sát phản biện xã hội, giải quyết đơn thư khuyến nại, tố cáo của công dân… triển khai có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị Mặt trận thị xã và các xã, phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò của của MTTQ các cấp nhằm thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận các cấp phát động;...

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBND thị xã Hương Thủy biểu dương, khen thưởng.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Vang tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho Nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Thông qua quỹ vì người nghèo, MTTQVN huyện Phú Vang đã trích kinh phí hơn 900 triệu đồng để hỗ trợ cho người nghèo; vận động, tiếp nhận và hỗ trợ xây dựng 24 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 845 triệu đồng…  

Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần đưa huyện Phú Vang ngày càng phát triển Văn minh giàu mạnh, sớm hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới.

Hàn Đăng - Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top