ClockThứ Ba, 06/08/2019 16:41

Nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương

TTH.VN - Đó là chủ đề của chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức sáng 6/8 tại xã Hương Nguyên (A Lưới), với sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ 3 xã biên giới Hương Nguyên, Hồng Vân và Hồng Thái.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cươngNhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Xây dựng tuyến đường hoa tại thôn Giồng, xã Hương Nguyên

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng 2 "Mái ấm tình thương", mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng cho 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 xã Hồng Vân và Hương Nguyên; trao 12 con dê giống tạo sinh kế trị giá 30 triệu đồng cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Nguyên; tặng 70 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo của 3 xã. 

Hội viên phụ nữ và lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng còn ra quân dọn dẹp vệ sinh và xây dựng tuyến đường hoa tại thôn Giồng, xã Hương Nguyên. Ban Tổ chức cũng truyền thông phòng, chống mua bán người và ma túy, thu hút đông đảo người dân tham gia. 

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Để có những hoạt động ý nghĩa này, ngay từ đầu năm, công tác vận động cán bộ, hội viên, chiến sĩ ủng hộ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương được Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh. Qua đó, tạo sự lan toả rộng rãi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh trong việc giúp đỡ đồng bào khó khăn biên giới vươn lên ổn định cuộc sống”.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng
Return to top