ClockThứ Năm, 16/04/2020 15:13

Nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19

TTH.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, chiều 16/4, Đại học (ĐH) Huế đã trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cảng Chân Mây: Vừa phòng dịch, vừa đảm bảo xuất nhập khẩuCó biện pháp thận trọng, phù hợp, từng bước đưa nhịp sống trở lạiThêm 408 công dân hoàn thành cách ly

Đại diện ĐH Huế trao số tiền ủng hộ cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Nguồn kinh phí ủng hộ trên do toàn thể công chức, viên chức, người lao động đóng góp qua Công đoàn ĐH Huế từ đầu tháng 4 đến nay.

Theo PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế, ngoài hoạt động trao số tiền ủng hộ trực tiếp, các công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc ĐH Huế cũng triển khai các hoạt động thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly và các hoạt động đồng hành phòng chống dịch COVID-19.

*Cùng ngày, “ATM gạo” di động của nhóm thiện nguyện đã lên huyện A Lưới, hỗ trợ 400 hộ dân khó khăn của 3 xã Đông Sơn, A Roàng và Lâm Đớt khoảng 2 tấn gạo (mỗi hộ 5kg).

Người dân A Lưới nhận gạo từ "ATM gạo" 

Ngoài điểm hỗ trợ tại máy “ATM gạo” di động, đối với các trường hợp người già, nhóm thiện nguyện phối hợp các lực lượng chức năng tại huyện A Lưới hỗ trợ chuyển gạo đến tận nhà người dân, hạn chế tập trung đông người.

Theo đại diện nhóm thiện nguyện, kế hoạch sắp tới sẽ luân phiên di chuyển "ATM gạo" di động đến nhiều địa phương để tiếp tục hỗ trợ người dân.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đồng hành cùng chi hội trưởng

Đề xuất tăng phụ cấp cho chi hội trưởng (CHT), đổi mới các phong trào để thu hút hội viên, cùng các CHT nắm bắt tình hình, hoàn cảnh chị em để có cách giúp đỡ hợp lý, kịp thời... là cách mà hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp và chính quyền địa phương đồng hành cùng các CHT trong việc xây dựng và phát triển phong trào phụ nữ trên toàn tỉnh.

Đồng hành cùng chi hội trưởng
Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Return to top