ClockThứ Hai, 13/03/2023 15:20

Nhiều hoạt động hưởng ứng 70 năm điện ảnh Cách mạng Việt Nam

Từ 13/3, Viện Phim Việt Nam mang đến các hoạt động hưởng ứng 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam như triển lãm nhìn lại hành trình 70 năm phát triển và chiếu lại 4 bộ phim bất hủ tại rạp Ngọc Khánh.

Ưu tiên chiếu phim Việt trong khung giờ vàng, nhiều cơ hội mới mở ra cho điện ảnh ViệtThúc đẩy quảng bá văn hóa, bản sắc Việt qua môn nghệ thuật thứ bảyBữa tiệc phim đã dọn sẵn cho mùa Valentine

leftcenterrightdel

 Triển lãm ''Dấu ấn 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.'' Ảnh: Viện Phim Việt Nam

Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ra đời nền điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023), Viện Phim Việt Nam tổ chức triển lãm có tên "Dấu ấn 70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam" và chiếu lại 4 bộ phim Việt Nam đáng chú ý tại rạp Ngọc Khánh (532 Kim Mã, Hà Nội).

Triển lãm được mở cho công chúng từ ngày 13-19/3/2023, giới thiệu hơn 200 hình ảnh về sự kiện, con người và tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, góp phần làm nên diện mạo của điện ảnh Việt Nam 70 năm qua.

Ba chủ đề trong triển lãm lần lượt là "Sự ra đời của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam," "Những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam" và "Vinh danh nghệ sỹ điện ảnh."

Trong chủ đề đầu tiên - "Sự ra đời của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam," triển lãm giới thiệu các tư liệu hình ảnh về cơ sở, trang thiết bị, hoạt động sản xuất phim trong hai giai đoạn: Điện ảnh Bưng Biền và Điện ảnh Đồi Cọ, hình ảnh Sắc lệnh 147/SL ngày 15/3/1953 về thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam, con dấu "Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam."

Chủ đề thứ hai - "Những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam" - giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu từ ba giai đoạn: Kháng chiến (1953-1975), thống nhất và xây dựng đất nước (1976-1985) và đổi mới, hội nhập quốc tế (từ 1986 đến nay).

Chủ đề thứ ba - "Vinh danh nghệ sỹ điện ảnh" - giới thiệu chân dung 75 nghệ sỹ điện ảnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.

Sau một tuần trưng bày tại Hà Nội, triển lãm sẽ được mang tới Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/3-6/4/2023 tại Trường Đại học Văn hóa (cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Thủ Đức).

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Rạp Ngọc Khánh cũng sẽ mang đến cho khán giả 4 bộ phim điện ảnh đáng chú ý. Lần lượt trong các ngày từ 13-16/3, rạp sẽ chiếu "Chung một dòng sông" (1959), "Bao giờ cho đến tháng Mười" (1984), "Mùa ổi," (2002), "Đừng đốt" (2009).

Trong số đó, bộ phim "Chung một dòng sông" là tác phẩm phim truyện điện ảnh đầu tiên sau khi Sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam được ký.

Nhân dịp này, Viện Phim Việt Nam cũng sẽ giới thiệu cuốn sách "Áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử" (tập 1, giai đoạn từ 1953-2000) giới thiệu 200 áp phích phim Việt Nam ở nhiều thể loại: Phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế

Sáng 14/4, Công y cổ phần (CP) Bến xe Huế tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (14/4/1994-14/4/2024). Đến dự có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Hoàng Hải Minh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Việt Nam và Công ty Bến xe khách các tỉnh, thành.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế
Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Dấu ấn khuyến nông

Dù có những lúc thăng trầm, nhưng đến thời điểm này ngành nông nghiệp tỉnh đã có bước chuyển mình đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trong sự chuyển biến chung đó phải kể đến dấu ấn quan trọng của hoạt động khuyến nông.

Dấu ấn khuyến nông
Return to top