ClockChủ Nhật, 25/03/2018 06:49

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Công tác xã hội Việt Nam

TTH.VN - Trong 3 ngày (23 – 25/3), Trường đại học Khoa học (ĐHKH) Huế phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Nghề Công tác xã hội – Vì sự phát triển bền vững của cộng đồng”, ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của các bên liên quan.

Các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà thực hành chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Điểm nhấn của chương trình là hội thảo khoa học quốc tế “Định hướng phát triển Nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật – Đào tạo – Thực tiễn”, là diễn đàn để các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà thực hành Công tác xã hội trong nước và quốc tế (Hoa Kỳ, Phần Lan, Singapore) chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp và sáng kiến nhằm xây dựng một “tam giác” vững chắc để thúc đẩy sự phát triển của nghề Công tác xã hội phù hợp với bối cảnh Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

Hội thảo đưa ra 3 vấn đề trọng tâm (Hành lang pháp lý phát triển nghề Công tác xã hội; Giáo dục và Đào tạo Công tác xã hội; Nghiên cứu và mô hình Công tác xã hội) góp phần giải đáp những câu hỏi lớn mà ngành Công tác xã hội học vẫn đang đối diện, cũng như để thúc đẩy sự phát triển của nghề Công tác xã hội.

Ông Nguyễn Hải Hữu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, cho biết: “Cùng với việc đào tạo, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ, cần phải từng bước hoàn thiện pháp luật trên cơ sở các hoạt động thực tiễn, có một hành lang pháp lý chặt chẽ”.

Dịp này, Trường ĐHKH Huế còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng bên lề, như: Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Tham quan các di tích lịch sử - văn hóa Huế; Hội trại, Teambuilding và thi nhảy dân vũ, Flashmop sinh viên; Diễu hành chào mừng trên các tuyến đường phố chính của Cố đô Huế.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: "Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối"; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động công tác xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội
Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/3, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật do Liên hiệp các Hội VHNT của ba địa phương tổ chức.

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh
Return to top