ClockThứ Năm, 15/10/2020 16:12

Nhiều hoạt động hướng về người dân, sinh viên gặp khó khăn do mưa lũ

TTH.VN - Sáng 15/10 hơn 1,2 tỷ đồng đã được các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ người dân vùng lũ trên địa bàn

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAITiếp tục trao thực phẩm hỗ trợ người dân vùng xung yếuKhắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục hỗ trợ cho người dân vùng thấp trũng

 

Đại diện Ngân hàng CSXH thăm hỏi trường hợp thai phụ tử vong trên đường đi sinh

Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao 200 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao 500 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao 500 triệu đồng thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến người dân vùng lũ.

 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh cũng hỗ trợ 25 suất quà gửi tới bà con hộ nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn phường Phú Hậu. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cho các tỉnh gặp khó khăn do bão, lụt. Trong đó, 30 hộ có người thân chết, mất tích, nhà sập được hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao 500 triệu đồng hỗ trợ

Cũng trong đợt này, BIDV đã hỗ trợ cho đồng bào tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Chỉ tính riêng năm 2020, BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn cũng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân. Trong đó, Vietcombank dự kiến sẽ hỗ trợ 2 tỷ đồng trong những ngày tới.

* Chiều 15/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ cứu trợ bão lụt từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tham dự có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (thứ 3 từ phải sang) tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

Dịp này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng và Công đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Thay mặt người dân tỉnh nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và cam kết sẽ chuyển số tiền ủng hộ đến đúng người, đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Công ty CP Vận tải Hùng Đạt trao quà cho bà con vùng lũ

Đại diện Công ty CP Vận tải Hùng Đạt trao quà cho bà con gặp khó khăn do lũ tại xã Quảng Phước (Quảng Điền)

Sau khi khảo sát các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ lịch sử ngày 9/10, đại diện công ty đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị thiệt hại do lũ, đồng thời trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 300 hộ dân ở các xã Phong An (Phong Điền), Quảng Phước (Quảng Điền) và Hương Phong (TX. Hương Trà). Phần quà bao gồm 10kg gạo, sữa và các nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với việc trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ, trong đợt bão số 5 vừa qua, công ty đã điều động gần 1.000 lượt xe tải vận chuyển cây xanh, rác thải tại các tuyến đường khu vực TP. Huế đến các bãi tập kết, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, phong quang đường sá cho người và các phương tiện lưu thông an toàn nhằm khắc phục nhanh hậu quả cơn bão.

* Chiều 15/10, tại Trường đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế nhóm ATM Gạo Huế đã trao tặng 1.000 phần quà hỗ trợ sau lũ cho sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, ĐH trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên đến nhận quà hỗ trợ trong chiều 15/10

Phần quà chủ yếu gồm mì tôm và xì dầu. Sinh viên nhận quà là các trường hợp chịu ảnh hưởng sau đợt ngập lụt vừa qua, trong đó có rất đông sinh viên đến từ ngoại tỉnh đang ở trọ tại Huế.

Ngoài nhóm ATM Gạo Huế, hiện các cơ sở đào tạo tại Huế cũng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên, tặng các nhu yếu phẩm cần thiết để động viên, chia sẻ với những khó khăn của sinh viên chịu ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ gây ra.

* Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã dọn dẹp, vệ sinh xong khu vực Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế… để kịp thời khôi phục các hoạt động, đón khách tham quan. 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dọn dẹp, vệ sinh sau lũ lụt

Trong đợt mưa lũ vừa qua, các đơn vị thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai sớm các phương án phòng, chống thiên tai, cắt tỉa hệ thống cây xanh, di dời các trang thiết bị, máy móc, tài liệu… đến nơi cao ráo, an toàn. Do có sự chuẩn bị từ trước nên không có thiệt hại về tài sản.

Một số công trình bị nước tràn vào sân, như: khu vực Đại Nội, hồ Tịnh Tâm, lầu Tàng Thơ, cung An Dịnh, lăng Dục Đức… nhưng không có công trình kiến trúc nào bị ngâm trong nước, ngoại trừ Nghênh Lương Đình do nằm ở vùng trũng thấp gần sông Hương. Riêng khu vực hồ Tịnh Tâm bị ngập khiến 2.000 m2 hoa do trung tâm trồng ở đảo Phương Trượng bị hư hại.

Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao cũng ra quân dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan môi trường, quét dọn bùn đất ở những nơi ngập lụt. Các bảo tàng đã đón khách trở lại. Riêng Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị do thời tiết sắp tới còn phức tạp nên chưa di chuyển tác phẩm tượng về lại chỗ cũ, tạm thời chưa đón khách tham quan.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tập trung công tác chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan, vệ sinh khuôn viên trung tâm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Tin, ảnh: Hoàng Loan - Minh Nguyên - Thanh Hương - Hữu Phúc - Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top