ClockChủ Nhật, 25/12/2016 12:12

Nhiều hoạt động nhân tháng “Tri ân khách hàng”

TTH.VN - Trong khuôn khổ chương trình tháng “Tri ân khách hàng” năm 2016, sáng 25/12, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình thắp sáng đường quê tại xã Phú Mậu ( huyện Phú Vang).

Nhân viên Điện lực Phú Vang triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng ở xã Phú Mậu

Với tổng kinh phí 20 triệu đồng/km, chương trình đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng cho 3 tuyến đường khu vực nông thôn, địa bàn còn khó khăn, có nhu cầu trang bị hệ thống điện công cộng phục vụ việc đi lại và sinh hoạt cho người dân .

Trong tháng 12/2016, công ty còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như, chỉnh trang hệ thống điện sinh hoạt sau công tơ khách; hỗ trợ khách hàng thanh toán các khoản nợ tiền điện quá hạn cho các hộ nghèo, già cả, neo đơn, hộ gia đình chính sách, có điều kiện khó khăn và đang còn nợ tiền điện với những khoản tiền điện phát sinh tăng đột biến do chạm chập dây sau công tơ; miễn phí nhân công lắp đặt sau công tơ cho tất cả khách hàng phát triển mới trong tháng 12/2016...

Đây là hoạt động nhằm đảm bảo môi trường và an toàn hệ thống điện, các hoạt động an sinh xã hội hướng tới phục vụ cộng đồng và tri ân khách hàng của công ty.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top