ClockChủ Nhật, 28/03/2021 21:34

Nhiều hoạt động phong phú trong Tuần lễ Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi

TTH.VN - Tối 28/3, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh lần thứ XVII, năm 2021 với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

“Tháng 3 biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩaDấu ấn công trình thanh niênBàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" ở Phong Xuân

Ban tổ chức trao giải cho những đơn vị tham gia  Festival các Câu lạc bộ, đội, nhóm tỉnh

Tuần lễ văn hóa kéo dài từ ngày 14/3 đến 24/4, với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú mừng sinh nhật Đoàn, mừng giải phóng Thừa Thiên Huế như: Hành trình Thanh thiếu nhi với di sản; Ngày hội “Tự hào quê hương Việt Nam”; dạy bơi miễn phí, Festival các Câu lạc bộ, đội, nhóm tỉnh mở rộng; giải bơi “Đường đua xanh”…

Chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng này vừa mang tính tập hợp đoàn kết thanh thiếu nhi, vừa mang tính giáo dục, rèn luyện kỹ năng xây dựng thế hệ thanh niên sống đẹp, sống có ích.

Tại lễ khai mạc, nhiều tiết mục văn nghệ sôi động được các câu lạc bộ, ban nhạc biểu diễn, thu hút nhiều bạn trẻ và người dân đến thưởng thức. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải cho những đơn vị tham gia và đạt thành tích cao tại Festival các Câu lạc bộ, đội, nhóm tỉnh Lần thứ IV năm 2021.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

TIN MỚI

Return to top