ClockThứ Năm, 10/01/2019 12:26
Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động

TTH.VN - Sáng 10/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phong Điền: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt NamCán bộ nữ công LĐLĐ huyện Phong Điền gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm hoạt độngTập huấn về công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 2 cá nhân 

Năm 2018, các cấp công đoàn trên huyện Phong Điền đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đề ra, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Trong năm, thông qua chương trình “Tết Sum Vầy”, Tháng Công nhân,  LĐLĐ huyện đã trao 101 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng; trao 300 suất học bổng cho con em công nhân viên chức lao động; hỗ trợ xây 2 nhà “ Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bảo lãnh vay từ nguồn quỹ công nhân lao động nghèo phát triển kinh tế gia đình với số tiền 200 triệu đồng…

Năm 2019, LĐLĐ huyện Phong Điền đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; tiếp tục chăm lo đời sống cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 2 cá nhân. LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Phong Điền đã tặng bằng khen, giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động công đoàn năm 2018.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top