ClockThứ Bảy, 14/01/2023 13:03

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày hội bánh chưng xanh”

TTH.VN - Ngày 14/1, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP), Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế, Công an TP. Huế, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) tại Huế và Vietcombank chi nhánh Huế tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn Xuân Quý Mão 2023.

Tặng 500 cặp bánh chưng cho các gia đình khó khănBánh chưng xanh cho đồng bào nghèoLan tỏa yêu thương khi mùa xuân về

Niềm vui sau khi gói xong chiếc bánh chưng dành tặng bệnh nhân nghèo

Hơn 50 đoàn viên thanh niên các đơn vị và hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh tham gia ngày hội đã gói gần 500 bánh chưng để tặng bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo tại xã Hương Thọ (TP. Huế).

Dịp này, Đoàn Thanh niên các đơn vị thăm, giao lưu và tặng quà lưu niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Đây là hoạt động thực hiện theo chủ trương của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tổ chức Chương trình Xuân biên cương, hải đảo - tết thắm tình quân dân nhân dịp tết Nguyên Đán Quý Mão 2023; thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống tương thân, tương ái và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ với bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng úy Nguyễn Văn Dực, trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, để góp phần mang đến cái tết ấm áp cho các hoàn cảnh khó khăn, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã kết nối với các mạnh thường quân, tặng gần 200 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng cho người dân khu vực biên giới.

“Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong lực lượng biên phòng tỉnh nâng cao ý thức, trách nhiệm tiên phong trong việc lan tỏa yêu thương, luôn đồng hành, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục xây dựng, bồi đắp niềm tin trong Nhân dân. Đồng thời, tăng cường và phát huy hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức đoàn trong hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

TIN MỚI

Return to top