Thế giới

Nhiều lãnh đạo quốc tế và người dân tiễn biệt cố Thủ tướng Abe Shinzo

ClockThứ Tư, 13/07/2022 10:59
Bên cạnh các điện chia buồn, một số lãnh đạo, quan chức quốc gia và vùng lãnh thổ còn đến Nhật Bản trực tiếp tham dự tang lễ ông Abe hoặc gọi điện chia buồn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Nhật Bản nói “lời tạm biệt” với Cố Thủ tướng Shinzo AbeSứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng AbeCố Thủ tướng Shinzo Abe với những di sản to lớn để lại cho Nhật Bản và thế giớiNgười dân Nhật Bản bày tỏ tiếc thương cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Người dân Nhật Bản bày tỏ lòng thành kính với cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã có hơn 1.700 điện chia buồn của 259 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế được gửi tới chính phủ và người dân quốc gia này để bày tỏ niềm tiếc thương và tiễn biệt cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Bên cạnh các điện chia buồn, trong ngày 12/7, một số lãnh đạo, quan chức quốc gia và vùng lãnh thổ còn đến Nhật Bản trực tiếp tham dự tang lễ ông Abe hoặc gọi điện chia buồn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Qua điện thoại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi lời chia buồn chân thành đến gia quyến của cựu Thủ tướng Abe, nhà lãnh đạo đã đóng góp lớn cho sự phát triển của quan hệ Nhật-Pháp.

Trong khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và quốc gia này sẽ kiên định cùng Nhật Bản thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở theo di nguyện của ông Abe.

Chiều 12/7, tại thủ đô Tokyo, đông đảo người dân Nhật Bản đã đứng dọc hai bên đường nơi linh xa chở linh cữu của cố Thủ tướng Abe đi qua để tiễn biệt ông lần cuối.

Sau khi qua một số địa điểm đã từng gắn bó với cuộc đời chính trị cố Thủ tướng Abe ở thủ đô Tokyo như Văn phòng Thủ tướng, Trụ sở đảng Dân chủ Tự do (LDP), tòa nhà Quốc hội, linh xa chở linh cữu của ông đã được đưa tới nhà tang lễ Kirigaya ở quận Shinagawa, thủ đô Tokyo để hỏa táng.

Tro cốt của ông sau đó đã được đưa về chùa Zojoji, nơi sẽ tổ chức các nghi lễ tuần thất theo Phật giáo (ngày thứ 7 sau khi người quá cố qua đời), trước khi an táng tại nghĩa trang.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top