ClockThứ Tư, 17/02/2021 15:09

Nhiều nơi phát động Tết trồng cây

TTH.VN - Hoạt động được huyện A Lưới, Phong Điền và lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức sáng 17/2.

Mùa xuân là tết trồng câyHơn 7.700 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSCCác địa phương, cơ quan, đơn vị phát động Tết trồng cây

Lãnh đạo huyện A Lưới trồng cây sáng 17/2

Đại diện lãnh đạo UBND huyện và các đơn vị, ban, ngành A Lưới đã trồng 50 cây bản địa, chủ yếu là sao đen, xà cừ… Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc ở huyện A Lưới sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng; tạo phong trào sâu rộng để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên A Lưới tươi đẹp hơn.

Huyện A Lưới phấn đấu năm 2021 trồng mới nhiều ha rừng; đồng thời, gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, phòng hộ, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tiếp tục cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng sản xuất và chế biến, nâng cao giá trị kinh tế rừng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển vững chắc.

Tại buổi lễ, huyện A Lưới cũng phát động các tuyến đường mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới.

*Tại Phong Điền, lãnh đạo huyện cùng đông đảo cán bộ, CNVC-LĐ, giáo viên và học sinh đã tham gia trồng 144 cây hoàng yến tại các tuyến đường ở khu vực nội thị thị trấn Phong Điền. Đây là những giống cây phù hợp với cảnh quan và điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua “Tết trồng cây” sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường, phòng chống hậu quả thiên tai, lũ lụt, xây dựng huyện Phong Điền ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

            Các cơ quan, đơn vị tham gia trồng cây

*Tại lễ phát động Tết trồng cây đầu năm mới Tân Sửu 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc LLVT tỉnh tích cực trồng cây đầu năm. Trong đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 3 đến 5 cây xanh, 1 đến 2 cây ăn quả; đồng thời thực hiện tốt lời căn dặn của Bác là trồng cây nào phải tốt cây đó.

Các cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã ra quân trồng được trên 2.000 cây xanh, cây bóng mát gồm cây nhạc ngựa, cây muối, tràm hoa vàng và trồng được hơn 1.000 cây ăn trái, gồm các loại như: cam, thanh trà, bưởi, xoài,ổi, chanh.

Trong những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục tổ chức trồng cây ở các khu vực hậu cứ, trại sản xuất, thao trường huấn luyện và trong khuôn viên doanh trại.

Việc tích cực trồng cây đầu năm sẽ góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tạo cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp, tạo không gian cho bộ đội học tập, công tác và thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” do tỉnh phát động.

                                                                                 Tin, ảnh: Hữu Phúc-Hải Huế- Lê Sáu - Quang Đạo

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đến mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh

Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây cũng là hoạt động khởi đầu cho vụ trồng rừng năm 2024, với mục tiêu cùng cả nước hoàn thành chương trình “Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Hướng đến mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh
Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long

Sáng 22/2, tại lăng hoàng đế Gia Long, xã Hương Thọ, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự, có lãnh đạo Tp. Huế và các sở ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Trồng 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù ở lăng Vua Gia Long
Trồng hơn 1.000 cây xanh và tặng 500 lá cờ Tổ quốc

Ngày 17/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp VietinBank (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế) và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, phát động và ra quân trồng cây xanh tại khu vực Trạm Kiểm soát biên phòng (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An) và bờ kè trạm hải đăng Thuận An (TP. Huế).

Trồng hơn 1 000 cây xanh và tặng 500 lá cờ Tổ quốc
Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 16/2, tại cồn Dã Viên, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top