ClockThứ Năm, 08/10/2020 11:33

Nhiều nơi sạt lở, thủy điện điều tiết xả lũ

TTH.VN - Đến hơn 10 giờ ngày 8/10, các lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 49A, đoạn đường tại km76, tuyến đường chính lên huyện A Lưới, giúp các phương tiện lưu thông qua lại.

Khắc phục sạt lở, nỗ lực thông tuyến đường lên A LướiNhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học ngày 8/10Học sinh được nghỉ học phòng tránh mưa lũ trong ngày 8/10

Vị trí sạt lở đã được khắc phục để các phương tiện qua lại

Theo đại diện UBND huyện A Lưới, vị trí bị sạt lở cách Bốt Đỏ khoảng 1km, nằm trên tuyến đường chính từ TP. Huế và các huyện, thị lên A Lưới.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục. Đến thời điểm hiện tại các phương tiện đã có thể lưu thông.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dọn dẹp bùn đất, vệ sinh tuyến đường, đồng thời túc trực sẵn sàng xử lý khi có trường hợp sạt lở xảy ra trong bối cảnh tình hình mưa lớn vẫn còn tiếp diễn.

Khắc phục điểm sạt lở trên đèo Hải Vân

Ngành chức năng huy động phương tiện khắc phục đất đá sạt lở vào sáng 8/10

Tại tuyến QL1A qua đèo Hải Vân ở vị trí Km 894, Km 898, Km 898+500 và Km 989 bị cây đỗ và đất đá tràn ra mặt đường gây cản trở giao thông.

Ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) thông tin, sau khi nắm tình hình thực tế các cung đường trên chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng chức năng và đơn vị quản lý là Công ty Đèo Cả đã huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục. Đến khoảng 10 giờ  ngày 8/10 các điểm sạt lở trên đã được khắc phục, người và phương tiên giao thông đã qua lại bình thường, an toàn.

Khoảng 5km bờ biển xã Phú Thuận, Phú Hải bị sạt lở, xâm thực

Sạt lở ở bờ biển xã Phú Thuận

Đến sáng 8/10, bờ biển xã Phú Thuận, xã Phú Hải (huyện Phú Vang) bị sạt lở, xâm thực, trên tổng cộng chiều dài khoảng 5km, do ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Phú Thuận cho biết, ảnh hưởng bởi mưa lớn từ ngày 7/10, bờ biển xã Phú Thuận bị sạt lở, xâm thực qua các thôn Tân An, Trung An, Xuân An, tổng chiều dài khoảng 3km, đoạn sâu nhất gần 7m. Trong đó, thôn Tân An bị ảnh hưởng nặng nhất. 

10 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng do sạt lở. Lãnh đạo xã cùng các lực lượng đang kiểm tra địa bàn, vận động người dân. Các hộ chuẩn bị sẵn sàng di dời đến nơi an toàn.

Xã Phú Hải cũng bị xâm thực, biển “lấn” đất liền 3-4m, trên tổng chiều dài khoảng 2km, qua 4 thôn Cự Lại Bắc, Cự Lại Trung, Cự Lại Đông, Cự Lại Nam. Tuy nhiên, các hộ dân không bị ảnh hưởng gì. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Hải thông tin, sau nhiều kiến nghị, đề xuất, dự án xây dựng kè chống sạt lở cho bờ biển xã Phú Hải, nối tiếp từ địa phận xã Phú Thuận sẽ thi công trong thời gian sắp tới.

Chốt chặn tỉnh lộ 21, hạn chế lưu thông qua vị trí sạt lở

Trong hai ngày 7 và 8/10, do ảnh hưởng của mưa lớn, kết hợp với triều cường, bờ biển xã Giang Hải (trước đây là xã Vinh Hải), huyện Phú Lộc bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 2,5km.

Tuyến Tỉnh lộ 21 qua xã Giang Hải bị xói sâu phần móng. Ảnh: Nguyễn Hữu

Sáng 8/10, biển xâm thực vào đất liền 7 - 10m, có những đoạn ăn sâu gần 15m, tiến sát vào tuyến đường tỉnh lộ 21, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, nhà dân, các hàng quá kinh doanh bên bờ biển. Đặc biệt có một đoạn biển đã ăn phần móng của tỉnh lộ, chỉ còn phần bê tông ở trên.

Biển xâm thực cũng làm nước biển tràn vào đồng ruộng, làm mất nhiều diện tích đất rừng phòng hộ ven biển, rừng phi lao phòng hộ bị xói sâu, đổ ngã hàng loạt, có nguy cơ mở cửa biển mới...

Những mùa mưa bão qua, mỗi năm tuyến bờ biển ở khu vực này luôn bị sạt lở, biển lấn sâu vào đất liền 5 - 10m, với chiều dài hơn 3km. Năm 2019, kè chống sạt lở có tổng chiều dài 2,52km được thi công. Hiện, 900m kè được thi công xong, đoạn bờ biển chưa được thi công đang bị xâm thực.

Sáng 8/10, lãnh đạo huyện Phú Lộc đã đến kiểm tra tình hình xâm thực tại bờ biển Giang Hải và yêu cầu xã Giang Hải di dời những hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; bố trí lực lượng chốt chặn hai đầu Tỉnh lộ 21, không cho người dân di chuyển qua đoạn bị sạt lở; bố trí lực lượng theo dõi thường xuyên xâm thực để chủ động xử lý trong tình huống xâm thực còn diễn biến phức tạp…

Hương Trà: Sạt lở nhiều điểm 

Chủ tịch UBND xã Hải Dương Lê Xuân Hướng thông tin, do mưa lớn trong 2 ngày qua, khu vực bờ biển qua thôn Thai Dương Hạ Bắc bị sạt lở, xâm thực với chiều dài trên 1.000m, sâu 20m.

Nhiều khu vực ở Hải Dương ngập nặng

Ngoài ra, một số vùng thấp trũng thuộc thuộc thôn Thai Dương Hạ Trung, Thai Dương Thượng Tây và Thai Dương Hạ Nam cũng ngập nặng. Tất cả các hồ nuôi thấp triều (khoảng 50ha) của bà con cũng san bằng trong nước.

Trước đó (chiều 7/10), UBND xã Hải Dương đã chỉ đạo các tiểu ban giúp dân ở khu tái định cư 1 và các vùng thấp trũng kê tài sản lên cao, di chuyển một số lồng, bè cá vào khu vực an toàn, tránh nước ngọt đổ về mạnh. Riêng các lồng nuôi cá cố định (ở khu vực Cồn Đâu) không thể di chuyển được chỉ có thể gia cố lại bằng cọc, neo thì hiện cũng đã ngập.

Tại Hương Trà, trên tuyến QL 49 đoạn qua xã Bình Tiến bị sạt lở đất taluy với chiều dài 5m làm ảnh hưởng giao thông, hiện đã được địa phương khắc phục xong.

Một số đoạn bờ sông Hương bị sạt lở đoạn qua xã Hương Thọ với chiều dài 15m, rộng 3m, sâu 4m làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại giữa 2 thôn La Khê Bãi và Liên Bằng; sạt lở bờ sông Bồ với chiều dài khoảng 1.200m ảnh hưởng đến 19 hộ dân.

Ngoài ra, thông Thuỷ Phú, Minh Thanh ở xã Hương Vinh; một số trường học ở phường Hương Hồ, Hương Chữ, Hương Phong cũng ngập sâu từ 0,2 - 0,4m. Mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng làm mất điện một số khu vực.

Thủy điện điều tiết xả lũ 

Mưa lớn được dự báo vẫn còn kéo dài, yêu cầu thủy điện Hương Điền và hồ Tả Trạch tích và điều tiết xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Hồ Tả Trạch điều tiết xả lũ về hạ du

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ông Phan Thanh Hùng thông tin, căn cứ tình diễn biến lũ; yêu cầu thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn và lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 500-600m3/s; đồng thời, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu điều tiết lưu lượng tăng dần vào sáng 8/10.

Ngoài ra, yêu cầu Ban Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 vận hành hồ Tả Trạch, điều tiết qua cống tháo sâu và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 140-900m3/s. Thời gian bắt đầu mở cửa cống tháo sâu lúc 11 giờ 30, ngày 8/10.

Mực nước tại các hồ chứa đang lên khá nhanh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các chủ hồ đập thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tuân thủ các quy định, yêu cầu của tỉnh về quy trình vận hành liên hồ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Đồng thời báo cáo kịp thời đến với các cấp, ban ngành khi xảy ra các sự cố tại công trình do mưa lũ nhằm có hướng chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời.

Tin, ảnh, clip:  H. Triều-H. Phú -Q. Anh-Đ. Quang-Tr. Minh-L. Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Anh Noh chăm chỉ

Chăm chỉ học hỏi và áp dụng kiến thức, anh Viên Đăng Noh ở thôn A chi Hương Sơn, xã A Roàng, A Lưới thực hiện và phát triển mô hình nuôi dê bán chăn thả khá thành công…

Anh Noh chăm chỉ
Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

A Lưới tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xóa nhà tạm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
Hái lộc rừng

Sau tết Nguyên đán, mọi người trở lại với nhịp sống ngày thường. Tiết xuân chan hòa mọi nơi khiến nhiều người như vẫn còn lưu luyến những ngày vui.

Hái lộc rừng
A Lưới
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Sáng 28/2, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Cần nguồn vốn xây kè ứng phó sạt lở biển

Nhằm ứng phó với tình trạng sạt lở biển về lâu dài, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các địa phương kiểm tra, khảo sát đề xuất phương án xử lý chống sạt lở và lập chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp, nhằm từng bước đầu tư khi có nguồn vốn.

Cần nguồn vốn xây kè ứng phó sạt lở biển

TIN MỚI

Return to top