Thế giới Thế giới
Nhiều nước công bố thêm ca bệnh đậu mùa khỉ, Bỉ cách ly 21 ngày với người nhiễm
Ngày 22-5, Mỹ có thêm ca nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ thứ ba và Đức ghi nhận 2 ca nghi nhiễm tại Berlin, trong khi Argentina và Áo có ca nghi nhiễm đầu tiên.
Bỉ quyết định cách ly 21 ngày người nhiễm virus đậu mùa khỉ - Ảnh: Brussels Times
Theo Hãng tin Reuters, cơ quan chức năng ở Mỹ đã phát hiện ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ thứ 3 ở Mỹ và đang tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác nhận ca bệnh.
Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết ca nghi nhiễm mới liên quan đến việc du lịch quốc tế và hiện người này đã được cách ly.
Trong khi đó, tại châu Âu, ngày 22-5, chính quyền thủ đô Berlin, Đức thông báo đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố này. Các chuyên gia đang giải trình tự gene ca nhiễm để xác định nguồn gốc virus gây bệnh là từ khu vực Tây Phi hay Trung Phi.
Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) nhận định số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Đức sẽ còn tăng nhưng sẽ không tạo ra một "làn sóng lây nhiễm".
Áo cũng công bố nước này có ca nhiễm được xác nhận đầu tiên ở Vienna.
Bệnh cũng xuất hiện ở Mỹ Latin với Argentina công bố ca nghi nhiễm đầu tiên.
Báo Brussels Times của Bỉ đưa tin chính phủ nước này quyết định áp dụng biện pháp cách ly 21 ngày với người nhiễm virus đậu mùa khỉ. Quyết định này được đưa ra sau khi Bỉ ghi nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh.
Đậu mùa khỉ lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ. Tỉ lệ tử vong ở bệnh này khoảng 10%. Virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, mắt, mũi hoặc miệng, lây qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch thể. Thông tin hiện có cho thấy đậu mùa khỉ lây từ người sang người xảy ra ở các trường hợp tiếp xúc gần.
Bệnh đậu mùa khỉ thường chỉ xuất hiện ở Tây Phi và Trung Phi. Ngày 21/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước nâng cao ý thức phòng chống bệnh này. Theo WHO, từ ngày 13/5 đến nay, nhiều trường hợp nhiễm và nghi nhiễm ở các nước vốn không phải là nơi bệnh này lưu hành.
Cụ thể, tính tới ngày 21/5, đã có 92 ca mắc và 28 ca nghi mắc được phát hiện tại 12 quốc gia thành viên hiếm khi ghi nhận căn bệnh này.
WHO cho rằng sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh này được ghi nhận do tổ chức y tế này mở rộng giám sát ở các nước. WHO khuyến cáo các nước cần tập trung vào việc nhanh chóng thông báo cho những người có nguy cơ bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ cao nhất với thông tin chính xác để ngăn chặn bệnh lây lan thêm.
Các bằng chứng hiện có cho thấy những người có nguy cơ cao nhất là những người đã tiếp xúc gần với người bị bệnh đậu mùa khỉ khi họ đang có triệu chứng.
WHO cũng đang nỗ lực cung cấp hướng dẫn cho nhân viên y tế, những người có thể gặp rủi ro như nhân viên vệ sinh. Cơ quan này sẽ đưa ra nhiều khuyến nghị hơn trong những ngày tới.
* Virus đậu mùa khỉ có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, mắt, mũi hoặc miệng, lây qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch thể. * Hiện chưa có vắc xin đặc hiệu phòng bệnh đậu mùa khỉ. * Theo WHO, một số phản ứng của các nước đã ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ là tiến hành cuộc điều tra sâu về sức khỏe cộng đồng với các biện pháp gồm tìm kiếm ca nhiễm, truy vết tiếp xúc, phân tích trong phòng thí nghiệm, quản lý ca nhiễm, cách ly và chăm sóc sức khỏe người nhiễm. * Các nước cũng tiến hành giải trình tự gene để xác định nguồn gốc của virus và tiêm vắc xin cho những người thường xuyên phải tiếp xúc gần, trong đó có lực lượng y tế. WHO đang triệu tập các chuyên gia để thảo luận và đưa ra các khuyến nghị về tiêm chủng. |
Theo Tuoitre
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
- Đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới (28/06)
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo (27/06)
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh (27/06)
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới (27/06)
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 (27/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Quan hệ giữa ASEAN và Canada còn nhiều tiềm năng để phát triển
- Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu
- Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh