ClockThứ Sáu, 11/01/2019 16:09

Nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực

TTH.VN - Chiều 11/1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao độngGần 2 tỷ đồng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội thi cắm hoa nghệ thuật do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức

Năm 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh với 223 trường hợp nhận hỗ trợ từ các nguồn quỹ, tổng số tiền gần 124 triệu đồng và xây mới 2 Nhà Mái ấm Công đoàn.

Năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top