ClockThứ Tư, 27/10/2021 12:39

Nhiều tập thể, cá nhân Trường Đại học Y - Dược được khen thưởng

TTH.VN - Sáng 27/10, Trường đại học (ĐH) Y - Dược, ĐH Huế tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đến dự lễ khai giảng có các ông: Hoàng Khánh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế.

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19Nhiều tân sinh viên Trường đại học Nghệ thuật có điểm đầu vào caoTrường đại học Kinh tế chào đón hơn 2.600 tân sinh viên

Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cán bộ tại lễ khai giảng của Trường ĐH Y - Dược

Năm học 2020 - 2021, nhà trường thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các mặt hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… của nhà trường đều đạt kết quả tốt. Kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2021, số lượng sinh viên chính quy trúng tuyển nhập học vào trường lên đến 1.600 sinh viên, đạt 106,67% so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Năm học 2021 - 2022, nhà trường tiếp tục đề ra những mục tiêu quan trọng, trong đó sẽ hoàn thiện hệ thống thể chế quản trị và quản lý của trường theo các quy định pháp luật, thúc đẩy phê duyệt và triển khai đề án tự chủ ĐH với phương án tự chủ chi thường xuyên; mở rộng đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực đối với các ngành đào tạo ĐH và sau ĐH theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực trên cơ sở bảo đảm và nâng cao chất lượng liên tục…

Dịp này, nhà trường có 2 cán bộ vinh dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tập thể Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược Huế và Bộ môn Ngoại vinh dự được nhận Cờ thi đua cấp Bộ năm học 2019 - 2020 vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020 được trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”. Bên cạnh đó, còn có nhiều tập thể, cá nhân nhận được khen thưởng của các cấp, địa phương vì đã có những thành tích, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới

Sáng 14/3, tại Quảng Trị, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ (Cụm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Chủ trì hội nghị có các ông: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Cụm trưởng); Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Cụm phó).

Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới

TIN MỚI

Return to top