Thế giới

Nhiều thành phố ở Trung Quốc triển khai dịch vụ robotaxi

ClockChủ Nhật, 20/02/2022 16:25
Thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi (taxi tự lái) ở các khu vực trung tâm thành phố. Đây là thành phố thứ 7 ở Trung Quốc có dịch vụ robotaxi do Công ty Baidu cung cấp.

Đức đầu tư gần 60 tỷ Euro vào ô tô điện và xe tự lái

Người dân Bắc Kinh sử dụng dịch vụ robotaxi do Công ty công nghệ khổng lồ Baidu cung cấp - Ảnh: CHINA DAILY

Báo China Daily của Trung Quốc đưa tin cơn sốt robotaxi (taxi tự lái) đang diễn ra tại ngày càng nhiều thành phố lớn của đất nước tỉ dân này.

Hôm 17-2, thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi ở các khu vực trung tâm thành phố. Các chuyên gia trong ngành cho biết diễn biến này đánh dấu bước tiến lớn khi ngành robotaxi bước vào "thời điểm quan trọng" của quá trình áp dụng hàng loạt và thương mại hóa quy mô lớn.

Dịch vụ robotaxi do Công ty công nghệ khổng lồ Baidu của Trung Quốc cung cấp. Người dùng có thể gọi loại taxi này thông qua ứng dụng Apollo Go tại khoảng 50 trạm trong các khu dân cư, thương mại, giải trí và văn hóa.

Baidu cho biết họ có kế hoạch mở rộng lên hơn 300 trạm vào cuối năm 2022.

Thâm Quyến là thành phố thứ 7 ở Trung Quốc mà Baidu đã triển khai dịch vụ xe tự lái. Công ty này đặt mục tiêu đầy tham vọng, đó là mở rộng hoạt động của Apollo Go tới 65 thành phố trên khắp Trung Quốc vào năm 2025 và 100 thành phố vào năm 2030.

Pony.ai - một nhà cung cấp xe tự lái khác - cũng đã triển khai dịch vụ như vậy ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) cùng với thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải.

Bà Jiang Shanmei, nhà phân tích cao cấp của Analysys (công ty tư vấn Internet có trụ sở tại Bắc Kinh), cho biết Trung Quốc và Mỹ hiện đang dẫn đầu ngành công nghiệp taxi tự lái toàn cầu.

Vị này nói rằng các nhà cung cấp dịch vụ taxi tự lái hàng đầu ở Trung Quốc đang chuyển sang giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn, còn những công ty khác vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Bà Jiang chỉ ra một thách thức liên quan xe tự lái là giao thông trên các con đường thử nghiệm tương đối không phức tạp, nhưng trong các tình huống thực tế, nhiều trường hợp bất ngờ khác nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo Công ty IHS Markit, thị trường robotaxi của Trung Quốc dự kiến vượt 1.300 tỉ nhân dân tệ (203 tỉ USD) vào năm 2030.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top