ClockThứ Hai, 10/12/2018 10:39

Nhiều thông tin quý xuất lộ sau khảo cổ di tích lăng vua Đồng Khánh

TTH.VN - Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, kết quả khảo cổ học về cụm di tích lăng vua Đồng Khánh đã hé lộ nhiều thông tin quý giá.

Khảo cổ học dưới nước: Mới, tiềm năng & nhiều khó khăn

Những thông tin gồm: Tại khuôn viên lăng Kiên Thái Vương, xuất lộ hệ thống bờ kè sân sâu dưới đất chừng 60cm. Đây là cơ sở chuẩn để xác minh chứng kỹ thuật bó nền bằng kết cấu đặc biệt đá xếp có vôi tôi và gạch vồ bó vĩa chân móng. Tại lăng Vĩnh Thái và lăng Hoàng tử Cảnh, đoàn khảo cổ cũng làm xuất lộ toàn bộ hệ thống bậc cấp bị vùi lấp theo thời gian. Đặc biệt làm xuất lộ 5 hệ thống cống thoát nước rất độc đáo được bó bằng gạch vồ và hệ thống bờ kè của hồ phía trước lăng, được xem là yếu tố minh đường trước cung môn lăng vua Đồng Khánh.

Kết quả khai quật cụm di tích lăng vua Đồng Khánh giúp nhận diện một cách đầy đủ về quá trình xây dựng và tồn tại của các công trình. Toàn bộ kết quả khảo cổ học là nguồn tài liệu quan trọng giúp cho việc xây dựng bảo tồn di tích trong thời gian tới.

Đồng Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh

Chiều 12/1, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh. Tham dự, có các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hoá - lịch sử cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh
Khánh thành nhà chờ du khách và trạm cấp nước tại các di tích

Ngày 15/8, tại lăng vua Gia Long, UBND TP. Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khánh thành nhà chờ du khách và trạm cấp nước tại 3 địa điểm: Lăng vua Gia Long, lăng vua Minh Mạng và lăng vua Đồng Khánh. Đây là nhà chờ và trạm cấp nước thuộc Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do WWF - Na Uy (thông qua WWF - Việt Nam) tài trợ.

Khánh thành nhà chờ du khách và trạm cấp nước tại các di tích
Một ngày & 500 ngàn đồng

Nếu du lịch Huế có thêm nhiều sản phẩm mới, dịch vụ đa dạng, đẳng cấp hơn thì việc du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn không phải là điều gì quá xa vời.

Một ngày  500 ngàn đồng
Return to top