ClockThứ Hai, 09/05/2022 14:17

Nhiều vấn đề được cử tri huyện Phong Điền phản ánh, kiến nghị

TTH.VN - Sáng 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân Chủng Phòng không - Không Quân, tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Philippines bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng thốngLắng nghe, giải đáp những mong muốn, lo lắng của Nhân dânBầu cử Tổng thống Pháp năm 2022: Bắt đầu bỏ phiếu vòng 2Tiếp nhận tài liệu của các nhà văn, nhà thơ Thừa Thiên Huế và Đại tá Hà Văn LâuTăng tốc ôn tập thi vào Trường THCS Nguyễn Tri PhươngNước Pháp chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua vào điện ÉlyséeGắn bó mật thiết với cử tri

Cử tri huyện Phong Điền nêu kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Theo đó, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét và quyết định thông qua 6 luật, 4 nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật; thảo luận các nội dung về  kinh tế - xã hội, giám sát các vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh đó, thông tin hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh và kiến nghị một số vấn đề, như xem xét, đưa diện tích quy hoạch thăm dò, khai thác và dự trữ khoáng sản cát trắng chưa có giấy phép ra khỏi quy hoạch; hoạt động nổ mìn, khai thác mỏ đá vôi của Nhà máy xi măng Đồng Lâm gây tình trạng sụt lún, nứt nẻ và ảnh hưởng đến các hộ dân thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân. Cần có phương án thống nhất sớm di dời, tái định cư để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng các xe vận chuyển vật liệu thi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây tình trạng ô nhiễm môi trường, hư hỏng các tuyến đường và tiềm ẩn tai nạn giao thông qua các xã Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân và thị trấn Phong Điền; tình trạng sạt lở bờ sông Bồ; đơn giá bồi thường về lăng mộ, chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, vấn đề an toàn lưới điện nông thôn...

Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện Phong Điền đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền, bà Nguyễn Thị Sửu đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị; đồng thời trao đổi, chia sẻ những vấn đề còn bất cập mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề  thuộc thẩm quyền,  Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. 

Tặng nhà văn hóa trị giá 2 tỷ đồng

Trao tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng

Sau khi tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, trao tặng bà Hoàng Thị Bê ở xã Phong An (Phong Điền) nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng; đồng thời, trao tặng “Nhà văn hóa - Kết hợp tránh bão, lụt” trị giá 2 tỷ đồng (được Lữ đoàn Công Binh 28, Quân chủng PK-KQ trực tiếp thiết kế và thi công) cho xã Quảng An (Quảng Điền) trong chiều cùng ngày.

Tin, ảnh: Quang Minh - Lệ - Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Return to top