ClockThứ Ba, 18/07/2017 19:03

Nhiều vấn đề được lãnh đạo tỉnh trao đổi thẳng thắn với báo chí

TTH - Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2/2017 diễn ra chiều 18/7 do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, nhiều vấn đề đã được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành trao đổi thẳng thắng với báo chí.

Các cơ quan thông tấn báo chí đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến  và đề xuất làm rõ một số vấn đề. Đáng chú ý, việc UBND xã Lộc Thủy (Phú Lộc) tự ý cho phép một doanh nghiệp vào khu vực hồ thủy lợi Thủy Yên múc đất, UBND huyện Phú Lộc đang chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra; 17 cán bộ xã Dương Hòa (TX. Hương Thủy) bỏ nhiệm sở đi nghỉ mát trong ngày làm việc, UBND TX. Hương Thủy đang tiến hành họp, xử lý kiểm điểm với các cá nhân liên quan; bãi tập kết cát của Công ty 939 ở đường Bùi Thị Xuân TP. Huế là không phù hợp với quy hoạch và có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm; quan điểm của UBND tỉnh sẽ di dời mộ bà tài nhân họ Lê ở khu vực xây dựng bến xe tại lăng vua Tự Đức…

Các vấn đề như: nên quy hoạch bản đồ quy hoạch khảo cổ; công tác xúc tiến đầu tư thu hút dự án trên địa bàn tỉnh; việc chặt phá, hủy hoại rừng thông tại khu vực Đan viện Thiên An; tháo lưới chống lóa ở tuyến QL1A gây mất an toàn giao thông; việc khai thác trộm cát sạn trên sông vào ban đêm… đều được lãnh đạo tỉnh và các sở ngành trả lời rốt ráo.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Chiều 7/4, tại Khoa Báo chí – Truyền thông Trường đại học Khoa học đã diễn ra hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do trường phối hợp Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và được tài trợ bởi công ty chuyên sản xuất về thiết bị chụp hình Yongnuo.

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại
Return to top