ClockThứ Sáu, 11/01/2019 12:21

Nhiều ý kiến đóng góp về các vấn đề lớn trên địa bàn thành phố

TTH.VN - Sáng 11/1, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu MTTQ TP. Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, trật tự đô thịVai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải phápXây dựng đề án sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Đại biểu phát biểu ý kiến góp ý tại hội nghị

Tham dự hội nghị gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, đại diện các tôn giáo và nhân sĩ, trí thức.

Tại Hội nghị, các đại biểu thể hiện sự đồng tình cao với dự thảo báo cáo và đóng góp nhiều ý kiến nhằm đảm bảo về nội dung, hình thức; đánh giá được tác động của công tác mặt trận đối với xã hội.

Ngoài ra, các đại biểu cũng bày tỏ một số vấn đề được xã hội quan tâm trong thời gian qua như: quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Hương, cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng “Đô thị văn minh”...

Ông Hoàng Viết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu nhằm bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo để trình bày tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc TP. Huế lần thứ x, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/3, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế tổ chức Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I, 2024 - 2029. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế; đại diện các hội, hiệp hội và liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh cùng 30 hội viên hội võ thuật trên địa bàn.

Đại hội Hội Võ thuật TP Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngoại giao kinh tế đóng góp tích cực cho phát triển

Công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) đã được ngành ngoại vụ tham mưu cho tỉnh triển khai quyết liệt, toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Thừa Thiên Huế.

Ngoại giao kinh tế đóng góp tích cực cho phát triển
“Dấu ấn” và đóng góp trong sự phát triển vững chắc của địa phương

Cán bộ, đảng viên, người dân Phú Vang luôn nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ quân sự quốc phòng, từ đó chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương phát triển vững chắc. Để đạt được kết quả đó, có “dấu ấn” và đóng góp không nhỏ của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện.

“Dấu ấn” và đóng góp trong sự phát triển vững chắc của địa phương
Return to top