Thế giới

Nhờ RCEP, Trung Quốc được hưởng lợi lớn khi xuất khẩu hàng hóa

ClockThứ Ba, 22/02/2022 14:48
TTH.VN - Kể từ khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực vào đầu năm nay, hải quan địa phương ở Trung Quốc đã báo cáo về những thành tựu đáng kể, đạt được từ việc thực hiện hiệp định thương mại, với một số ý kiến cho rằng xuất khẩu sang Nhật Bản dường như là đối tượng được hưởng lợi chính nhờ vào các ưu đãi theo thỏa thuận.

RCEP mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏRCEP và FTA hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài vào Campuchia hậu đại dịchHiệp định thương mại RCEP có hiệu lực đối với Hàn QuốcRCEP: Chiến thắng cho một khu vực cởi mởTrung Quốc, Hàn Quốc cam kết mở cửa rộng hơn theo nội dung hiệp định RCEP

Kể từ khi Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực, các nước thành viên đã và đang được hưởng rất nhiều lợi ích to lớn. Ảnh minh họa: Dân Việt

Nhờ có RCEP, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do đầu tiên với Nhật Bản. Hiệp định thương mại lớn này cũng đã tạo ra sự thúc đẩy cho thương mại khu vực, nhất là trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 vẫn chưa chắc chắn và căng thẳng địa chính trị vẫn còn tồn tại.

Từ ngày 1/1 - 20/2 vừa qua, hải quan Thạch Gia Trang, thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã cấp 597 giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi theo nội dung RCEP cho lượng hàng xuất khẩu trị giá 44,21 triệu USD. Trong số đó, 93% giấy chứng nhận được cấp cho hàng xuất khẩu sang Nhật Bản và 2,8% cho một lượng hàng hóa đến Thái Lan. Được biết, các mặt hàng xuất khẩu chính sang Nhật Bản là các loại hạt, hàng dệt may, sản phẩm nhựa và các sản phẩm cơ khí, điện tử.

“Thỏa thuận thương mại RCEP đã giảm đáng kể chi phí cho công ty khi xuất khẩu giày và mũ sang Nhật Bản. Ví dụ, thuế nhập khẩu của Nhật Bản giảm từ khoảng 7% xuống còn 3%. Điều đó cho phép chúng tôi được hưởng các ưu đãi thuế quan trị giá hơn 300.000 NDT (47.370 USD) chỉ trong vòng 1 tháng”, Quản lý của Shijiazhuang Jin Ri Tai Chang Trading Co., Ltd Chen Yanli trả lời phóng viên báo Global Times cho hay.

Với lợi thế này, công ty có thể được hưởng mức giảm hoặc miễn thuế từ RCEP lên đến 3,8 triệu NDT trong năm 2022.

Ngoài Thạch Gia Trang, hải quan Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc cũng cho biết xuất khẩu sang Nhật Bản là được hưởng lợi nhiều nhất trong tháng Giêng vừa qua.

Cụ thể, vào tháng 1/2022, hải quan Phúc Châu đã cấp 307 giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi theo RCEP và 96% trong số đó được cấp cho hàng hóa xuất sang Nhật Bản.

Cùng lúc, tại Chiết Giang, một trong những tỉnh giàu có nhất của Trung Quốc và cũng là trung tâm sản xuất lớn của nước này, 5.190 giấy chứng nhận xuất xứ đã được cấp vào tháng Giêng cho lượng hàng hóa trị giá hơn 240 triệu USD, sau khi RCEP có hiệu lực. Mức thuế hơn 13 triệu NDT đã được miễn hoặc giảm.

Bên cạnh Trung Quốc, các nước thành viên khác của RCEP như Thái Lan cũng đã khuyến khích các công ty trong nước tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để tăng xuất khẩu.

Theo đó, trong tháng đầu tiên thực hiện RCEP, giá trị hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan đạt 285 triệu Bath (8,52 triệu USD) và các thị trường xuất khẩu hàng hóa chính là Nhật Bản và Trung Quốc.

Như vậy, với thỏa thuận được thiết lập nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và hội nhập chuỗi cung ứng trong khu vực nhiều hơn vào những năm tới, ngân hàng DBS của Singapore cho biết trong một báo cáo gần đây rằng họ kỳ vọng trong khu vực ASEAN, Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi chính, bên cạnh những quốc gia cũng được hưởng nhiều lợi ích như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đan Lê (Lược dịch từ Global Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Return to top