ClockThứ Sáu, 10/02/2017 14:15

Những bức ảnh đầy mê hoặc của hồ băng Baikal

TTH.VN - Kristina Makeeva, một nhiếp ảnh gia đến từ thủ đô Moscow của Nga vừa đến thăm hồ Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất và lâu đời nhất hành tinh trong mùa đông này. Tại đó, cô đã chụp lại những cảnh đẹp tuyệt vời.

Thế giới qua những bức ảnh ngược sángNgắm hoa anh đào nở ở Hàn Quốc: Khi nào và ở đâu?Những địa danh bí ẩn đẹp ma mị trên khắp thế giới5 địa danh du lịch “ăn ảnh” nhất trên thế giới

Băng bao phủ hồ Baikal. Ảnh: Kristina Makeeva

 

Thiên nhiên xung quanh hồ Baikal trong mùa đông. Ảnh: Kristina Makeeva

 

Lớp băng ở hồ Baikal được cho là trong suốt nhất Trái đất. Ảnh: Kristina Makeeva

 

Cô gái đứng sau một tấm băng trong suốt. Ảnh: Kristina Makeeva

 

Khung cảnh mùa đông ở hồ Baikal. Ảnh: Kristina Makeeva

 

Một cô gái trẻ thích thú nằm trên hồ Baikal. Ảnh: Kristina Makeeva

 

Du khách tranh thủ chụp ảnh trên mặt hồ. Ảnh: Kristina Makeeva

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu: Dải băng Greenland thu hẹp trong 25 năm liên tiếp

Theo báo cáo Tình trạng Khí hậu thường niên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2021 vừa qua đã đánh dấu năm thứ 25 liên tiếp khi dải băng Greenland mất đi khối lượng băng nhiều hơn trong mùa băng tan, so với khối lượng nước đóng băng trong mùa đông.

Biến đổi khí hậu Dải băng Greenland thu hẹp trong 25 năm liên tiếp
20 năm sau vụ 11/9, những bức ảnh vẫn gây chấn động mạnh

Hai mươi năm trước, cả nước Mỹ đã chứng kiến cảnh những chiếc máy bay bị không tặc lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở TP New York, Lầu Năm Góc ở Washington D.C và một cánh đồng ở TP Shanksville, bang Pennsylvania vào ngày 11/9/2001.

20 năm sau vụ 11 9, những bức ảnh vẫn gây chấn động mạnh
Chú thích lại một bức ảnh

Đầu tháng 3 năm nay, tôi được anh Đỗ Trưởng, Phân xã trưởng TTXVN tại Huế tặng cuốn sách “Thông tấn xã Giải phóng anh hùng” do Nhà Xuất bản Thông tấn phối hợp với một số đơn vị trong ngành biên soạn và phát hành nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Chú thích lại một bức ảnh
Đi dọc bắc - nam “săn” rác

Từ tình yêu thương vô bờ bến với mẹ, Nguyễn Việt Hùng, nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội đã bỏ ra nhiều năm để đi, chụp ảnh và mang thông điệp từ những bức ảnh về rác đến cộng đồng.

Đi dọc bắc - nam “săn” rác

TIN MỚI

Return to top