ClockThứ Bảy, 22/04/2017 13:46

Những bước tiến vững chắc

TTH - Ngày 24/4/2007, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, với 37 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và 2.432 đảng viên. Từ đó đến nay, qua tiếp nhận, sáp nhập, chuyển giao, thành lập mới, hiện toàn Đảng bộ có 52 TCCSĐ trực thuộc, với gần 2.900 đảng viên.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có nhiều đóng góp

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Hữu Hùng nhớ lại: “Những ngày đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ chuyên trách thiếu và chưa có kinh nghiệm; trụ sở làm việc, điều kiện phương tiện, đội ngũ cấp ủy cơ sở chưa đầy đủ và hoàn thiện... Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; sự giúp đỡ tận tình của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; các sở, ban ngành của tỉnh; sự ủng hộ đầy trách nhiệm của các TCCSĐ và sự đoàn kết nhất trí cao trong BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chỉ sau một thời gian ngắn, Đảng bộ đã ổn định tổ chức và từng bước đi vào nề nếp”.

Đảng ủy luôn chú trọng kiện toàn, củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tổ chức Đảng là “hạt nhân” chính trị trong doanh nghiệp. “Qua nắm tình hình, Đảng ủy Khối nhận diện được những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị doanh nghiệp thường gặp phải. Đó là, cơ chế chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư; quy hoạch điểm kinh doanh, chế độ hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi; năng lực tài chính, năng lực thi công chưa đáp ứng yêu cầu; thị phần giảm, sản lượng thấp... Với tinh thần “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Đảng ủy Khối đã kịp thời kiến nghị, tham mưu với UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương kiểm tra, rà soát các kiến nghị, đề xuất; tăng cường chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, nhiều khó khăn của doanh nghiệp được các đơn vị, ban, ngành, địa phương sớm xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp”, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Ngô Duy Thanh thông tin.

Dệt may - một trong những lĩnh vực đi đầu trong phát triển kinh doanh của Khối Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tạ Hiền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế dẫn chứng: “Từ chương trình “Kết nối ngân hàng - Doanh nghiệp” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị triển khai đã thu hút 24/24 ngân hàng thương mại tham gia, với tổng số tiền cam kết cho các doanh nghiệp vay trên 25.000 tỷ đồng. Sau gần 3 năm đã giải ngân, tạo điều kiện để doanh nghiệp vay mới 36.300 tỷ đồng. Riêng năm 2016, giải ngân cho vay mới đạt 14.900 tỷ đồng, lãi suất giảm khoảng 1 - 2%/năm so với thời điểm trước khi triển khai chương trình kết nối...”.

Các doanh nghiệp trong khối phát triển ổn định đã kéo doanh thu bình quân đạt tốc độ tăng trưởng 10,7%/năm; nộp ngân sách Nhà nước trong 9 năm (2008- 2016) đạt trên 16.000 tỷ đồng, riêng năm 2016 nộp ngân sách đạt 2.310 tỷ đồng (chiếm gần 40% tổng thu ngân sách toàn tỉnh); bảo đảm việc làm cho hơn 19.000 lao động; thu nhập bình quân tăng từ 2,5 triệu đồng/người/tháng (năm 2007) lên 6,117 triệu đồng/người/tháng (năm 2016).

Đổi mới tư duy, năng động hội nhập

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và là động lực để Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới...

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Lê Hữu Hùng xác định: “Hội nhập kinh tế quốc tế đối mặt với nhiều thách thức khi chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc phát huy nội lực để xây dựng một nền kinh tế tự chủ và không bị “hòa tan” trong hội nhập là vấn đề đặt ra .Vì vậy, cấp ủy và lãnh đạo các doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng; thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo”.

Đảng ủy Khối cũng sẽ lãnh, chỉ đạo các TCCSĐ tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và động viên cán bộ, đảng viên, đội ngũ doanh nhân, công nhân viên chức và người lao động đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; tích cực đổi mới tư duy, năng động hội nhập vững chắc; không ngừng quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường””, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà kỳ vọng.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm bền vững

Ngày 15/3, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp... liên quan trên địa bàn tổ chức hội nghị "Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm bền vững".

Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm bền vững
Return to top