Chị Trần Thị Yến Hoa (26 tuổi), giảng viên Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế: Phấn đấu để mang nhiều vinh quang hơn nữa
Yến Hoa đã từng được nhận nhiều huy chương vàng, bạc mang tầm quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thể thao, nhưng nói về cảm xúc khi là một trong 20 gương mặt điển hình được vinh danh tại Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2016, Yến Hoa vẫn không khỏi xúc động. Hoa chia sẻ: “Tôi sẽ không bao giờ quên được những giây phút được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao kỷ niệm chương về thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, được vào Văn phòng Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội dặn dò, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ… Đó là những khoảnh khắc không chỉ mang lại niềm tự hào, vinh dự mà còn là nguồn động viên to lớn để tôi không ngừng phấn đấu, mang nhiều vinh quang hơn nữa cho quê hương đất nước.”
Từ trái qua: Trần Thị Yến Hoa, Nguyễn Viết Quang Hiển, Lê Thị Lân tại lễ tuyên dương (ảnh: nhân vật cung cấp)
Yến Hoa là nữ vận động viên điền kinh trẻ tích cực tham gia và đạt kết quả cao tại các giải thi đấu quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực Thể thao – Văn hoá cho Thừa Thiên Huế và quốc gia. Qua 2 năm công tác tại Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế, Yến Hoa mang về cho trường những thành tích thật đáng tự hào. Trong năm 2015, Hoa đoạt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại Seagames 28, Huy chương Vàng Cup Tốc độ toàn quốc, Huy chương Vàng Quốc tế tại Thái Lan, Huy chương Vàng Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Huy chương Vàng vô địch toàn quốc. Trước đó, Hoa cũng từng đoạt Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014. Với thành tích đạt được, năm 2015 Trần Thị Yến Hoa vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vì đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực thể thao. Chia sẻ dự định của mình, Hoa nói: “Không chỉ tích cực tham gia thi đấu, tôi còn mong muốn huấn luyện, đào tạo được nhiều vận động viên trẻ đủ khả năng tham gia và đoạt giải tại các cuộc thi lớn, mang vinh quang về cho Huế”.
Bác sĩ Nguyễn Viết Quang Hiển (29 tuổi), Phó Trưởng khoa, Bí thư Chi đoàn Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện TW Huế: Thể hiện năng lực bằng hành động
Tốt nghiệp bằng giỏi y đa khoa Trường đại học Y – Dược Huế, năm 2011, bác sĩ Nguyễn Viết Quang Hiển được nhận vào công tác tại Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện TW Huế. Vừa tham gia công việc chuyên môn, bác sĩ Hiển vừa hoàn thành trình độ thạc sĩ và hiện nay anh đang làm nghiên cứu sinh năm 2 tại Hà Nội. Mới 5 năm tuổi nghề, nhưng bác sĩ Hiển luôn thể hiện được năng lực bản thân, thành thạo ứng dụng những thiết bị y tế hiện đại trong điều trị bệnh nhân; đồng thời luôn tạo tâm lý thoải mái nhất để người bệnh cảm thấy an tâm. Sau 2 năm công tác tại khoa, bác sĩ Hiển đã tự tin làm chủ trong tất cả các bước điều trị cho một bệnh nhân. Trong điều trị, bác sĩ Hiển luôn mạnh dạn áp dụng phác đồ mới, thuốc mới để mang lại hiệu quả. Với những nỗ lực của mình, vừa qua, bác sĩ Nguyễn Viết Quang Hiển được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, trở thành phó trưởng khoa trẻ nhất của Bệnh viện TW Huế cho đến thời điểm này. Nói về thành công của mình, bác sĩ Hiển chia sẻ: Với tôi, đây vừa là niềm tự hào, niềm động viên to lớn vì những nỗ lực của mình được ghi nhận, đồng thời cũng là trọng trách nhắc nhở tôi luôn phải khiêm tốn và cố gắng hoàn thiện chuyên môn cũng như năng lực quản lý để xứng đáng với sự tin tưởng với mọi người.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Hiển còn là một bí thư chi đoàn năng động, tham gia nhiều đợt khám bệnh miễn phí cho người nghèo do đoàn Bệnh viện TW Huế tổ chức. Vinh dự được tham gia Đại hội “Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác” lần này, Bác sĩ Hiển chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu mà mình đã đạt được”.
Chị Lê Thị Lân (31 tuổi), Bí thư Xã đoàn Hồng Quảng, huyện A Lưới: Tự hào người con gái Pa Cô
Chị Lê Thị Lân là người dân tộc Pa Cô đầu tiên và cũng là nữ thanh niên đầu tiên của huyện A Lưới được tham dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác”. Chị chia sẻ: “Đây là lần đâu tiên được ra thăm thủ đô Hà Nội, được gặp gỡ các bác lãnh đạo trung ương nên tôi rất tự hào. Qua giao lưu, chia sẻ tôi đã học hỏi được nhiều mô hình hay trong tập hợp thanh niên của các đơn vị bạn để áp dụng vào địa phương mình. Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là được trao Huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ngay tại lăng Bác Hồ. Đó là giây phút thật thiêng liêng và ý nghĩa”.
Vinh dự được tín nhiệm bầu làm Bí thư Xã đoàn Hồng Quảng vào cuối năm 2015, khi Lân đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Tuy nhiên, không sợ vất vả, Lân còn rất tự hào. Giữ chức vụ Bí thư Xã đoàn chưa lâu nhưng Lân đã tổ chức và chỉ đạo ĐVTN xã Hồng Quảng thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa và thiết thực như: Huy động nguồn lực xây dựng cổng làng thanh niên trị giá 80 triệu đồng, vừa xin kinh phí vừa huy động 300 ngày công trong ĐVTN thực hiện công trình ánh sáng nông thôn mới dài 1.400m trị giá hơn 40 triệu đồng; công trình đào kênh mương thoát nước tại Trường tiểu học Hồng Quảng; tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, các hộ gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn xã… Không chỉ tham gia công tác Đoàn, Lân còn tranh thủ thời gian cùng chồng tích cực phát triển kinh tế. Với mô hình VAC mỗi năm thu nhập của vợ chồng Lân từ 60 – 80 triệu đồng.
HẢI THUẬN