ClockThứ Năm, 22/05/2014 08:47

Những dấu ấn của LHP Cannes 2014

TTH.VN - Là một trong những LHP danh giá nhất thế giới, LHP Cannes nhiều năm qua cũng bị gán mác tai tiếng trong làng điện ảnh. Tuy nhiên, mùa giải năm 2014 sẽ mang đến nhiều thay đổi tích cực, làm nên sức hút mới mẻ và ấn tượng cho Cannes lần thứ 67. 

Phim Mỹ chiếm thế thượng phong
 
Tại LHP Cannes năm ngoái, điện ảnh Mỹ từng thắng lớn khi mang về 15 giải thưởng Cành cọ vàng, nhiều hơn cả nước chủ nhà Pháp. Trở lại với Cannes 2014, các nhà làm phim nước Mỹ tiếp tục chiếm thế thượng phong và được kỳ vọng một lần nữa làm nên dấu ấn tại kỳ LHP danh giá toàn cầu. 
 
Hình ảnh trong "The Homesman"
 
 
Phim "Fox catcher" 
 
Gửi tham dự Cannes năm nay, điện ảnh Mỹ có một số tác phẩm gây chú ý, nổi bật là “The Homesman” của đạo diễn Tommy Lee Jones và “Foxcatcher” của đạo diễn Bennett Miller.
 
Điện ảnh châu Á vắng bóng nhưng không kém nổi bật
 
Không còn giữ được phong độ như những năm trước tại Cannes, song điện ảnh châu Á vẫn mang đến LHP lần thứ 67 nhiều tác phẩm chất lượng của khu vực Hoa ngữ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đây đều là những sản phẩm phim ảnh cực kỳ nghiêm túc và chỉn chu, phản ánh chân thực góc nhìn và những cung bậc cảm xúc của con người châu Á. 
 
"Trở về" đánh dấu sự trở lại của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi
 
Đại diện ảnh đàn Trung Quốc tham dư Cannes 2014, “Trở về” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu tuy không nằm trong danh sách tranh giải chính thức, nhưng vẫn được lòng báo chí toàn cần. Phần vì đạo diễn họ Trương đã lâu rồi mới lại “ra tay” trổ tài trong nghề; phần vì bộ đôi ăn ý Trương Nghệ Mưu – Củng Lợi cũng đã gần 20 năm nay không cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ Cannes.
 
Sự lên ngôi của nữ giới
 
Trong lịch sử LHP Cannes, đàn ông luôn chiếm ưu thế lớn hơn phụ nữ. Phần lớn giải thưởng tại đây đều được trao cho các đấng mày râu, ngoại trừ hai hạng mục dành cho… nữ diễn viên trong phim. Ngay cả phong cách, đề tài phim cũng chủ yếu xoay quanh nam giới hoặc mang nặng tính chất đàn ông, chị em phụ nữ gần như hoàn toàn thất thế trên sân khấu Cannes mỗi năm một lần.
 
Tuy nhiên, thực trạng quen thuộc này sẽ tạm thời bị thay đổi ở Cannes năm 2014 trước sự lên ngôi của tính nữ trên nhiều phương diện. Đây cũng được coi là điểm sáng lớn nhất của mùa giải năm nay.
 
Trong số 49 tác phẩm lọt vào danh sách đề cử Cannes năm nay, có tới 15 phim được dàn dựng bởi đạo diễn nữ, chưa kể đến việc, 5 trong số 9 thành viên Hội đồng thẩm định là nhà làm phim nữ. Bên cạnh đó, thái độ tôn vinh phái đẹp một cách tích cực đâu đó cũng đã thâm nhập vào tư tưởng chủ đề của không ít bộ phim. 
 
 
Nữ đạo diễn Jane Campion 
 
Giành giải Cành cọ vàng cho vai trò đạo diễn cách đây 21 năm, Jane Campion, người New Zealand là đạo diễn nữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay vinh dự đón nhận ngôi vị cao quý này. Được mời đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim Cannes năm nay, bà hy vọng có thể dùng góc nhìn và xúc cảm của phái nữ để tìm kiếm thêm nhiều tài năng nữ cho làng điện ảnh thế giới.
 
 
Càng gây tranh cãi, "Công nương Monaco" càng được quan tâm
 
Được lựa chọn làm phim trình chiếu khai mạc mùa phim Cannes năm nay, “Công nương Monaco” vốn dĩ đã thu hút truyền thông và công chúng bởi câu chuyện có thật đầy ám ảnh và sự góp mặt của “thiên nga nước Úc” Nicole Kidman. Mặc dù gây ra nhiều tranh cãi xung quanh câu chuyện phim biến tấu đi xa sự thật lịch sử, thì “Công nương Monaco” vẫn là một cái tên không thể phớt lờ tại Cannes năm nay. Từ nội dung, phương thức kể chuyện cho đến không khí phim, tác phẩm này để lại dấu ấn đặc biệt về chất nữ tính trong điện ảnh. 
 
 
 
Cũng là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng Cành cọ vàng 2014, “Noble“ gây ấn tượng bởi câu chuyện đậm chất nữ tính, kể về hành trình của Christina Noble, người phụ nữ Ireland từng thành lập nên một mạng lưới các trại trẻ mồ côi tại quê hương, Mông Cổ và Việt Nam, được kể theo cảm quan, xúc giác đầy nữ tính. NSND Như Quỳnh của điện ảnh Việt cũng tham gia bộ phim với một vai diễn phụ nhưng có vai trò khá lớn đối với tổng thể bộ phim. 
 
Cho đến thời điểm hiện tại, kết quả chung cuộc của LHP Cannes lần thứ 67 vẫn là một ẩn số khó đoán, bởi các tác phẩm tranh giải mỗi phim mỗi vẻ, mỗi phim một thế mạnh và sức nặng riêng. Cũng có thể, ở những hạng mục quan trọng, phái mạnh lại một lần nữa chiếm ưu thế áp đảo nữ giới, song với những gì đã làm làm được, các nhà làm phim, các nghệ sĩ nữ hoàn toàn có thể tự hào về tài năng và sự ảnh hưởng của mình trên đấu trường điện ảnh quốc tế.
 
Phong Kiều (Theo Depplus.vn)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Return to top