ClockThứ Bảy, 26/02/2022 15:26

Những ngôi nhà thắm tình hữu nghị

TTH - Thực hiện chủ trương giúp nước bạn Lào xây dựng trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới Việt Nam - Lào, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất. Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, đã hoàn thành, bàn giao 3 trụ sở đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Thắm tình hữu nghị trên mặt trận chống dịchTô thắm tình Việt – Lào giữa mùa đại dịchThắm tình hữu nghị Việt – Lào

Trong se lạnh đầu xuân, chúng tôi có dịp theo đoàn công tác Công an tỉnh đến với bản Ka Lô, Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông và Kao Tai – A Đeng, huyện Sá Muồi, tỉnh Salavan của nước bạn Lào.

Dịch bệnh, địa hình hiểm trở gập ghềnh, thời tiết mưa gió không cản được những bước chân của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đến với bản vùng biên giới xa xôi để xây đắp những ngôi nhà hữu nghị, đoàn kết.

Theo Thượng tá Trần Hoài Nam – Phó Trưởng phòng Tham mưu, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, tiến hành thi công theo đúng tiến độ, thiết kế.

Ngay khi Bộ Công an có chủ trương, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Phòng Tham Mưu, An ninh đối ngoại, Hậu cần, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện A Lưới… xây dựng kế hoạch triển khai khảo sát, thi công. Sau hơn hai tháng nỗ lực, quyết tâm, đơn vị đã tổ chức khánh thành, bàn giao 3 trụ sở làm việc. Mỗi trụ sở được Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào thống nhất xây dựng theo cấu trúc 1 tầng kiên cố, diện tích xây dựng 67m2, đảm bảo nhu cầu tối thiểu trong công tác, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Quách Ngọc Thảo – Phó Trưởng phòng Hậu cần cho biết: Khó khăn nhất là địa hình hiểm trở, trơn trượt nên vận chuyển vật liệu vào các bản vùng biên hết sức khó khăn. Chúng tôi gần như vừa gia cố đường, vừa tập kết vật liệu để tiến hành xây dựng. Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 200 suất quà, thuốc chữa bệnh cho Nhân dân các bản và lực lượng vũ trang, góp phần chia sẻ khó khăn cũng như giúp bạn phòng, chống dịch COVID-19.   

Tại lễ khánh thành bàn giao trụ sở làm việc, Thượng tá Khăm Lộ Thongkhamhan, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Salavan trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về những tình cảm đặc biệt dành cho nước bạn Lào. Dù thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2022, diễn biến dịch bệnh phức tạp, điều kiện địa hình, phương tiện đi lại còn nhiều khó khăn nhưng đoàn công tác Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị thi công đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự vùng biên.

Năm 2022 cũng là kịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. Việc giúp nước bạn xây dựng, hoàn thành 3 trụ sở làm việc tại bản Ka Lô, Sê Sáp huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông) và Kao Tai, huyện Sá Muồi (tỉnh Salavan) có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, khẳng định tình hữu nghị vĩ đại giữa hai nước láng giềng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh Nhân dân trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Với tinh thần giúp bạn là giúp mình, đồng thời tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào, phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự, nhất là đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy xuyên biên giới, thông qua việc làm này còn thể hiện sự chia ngọt sẻ bùi, mối quan hệ mật thiết, gắn bó và hết sức đặc biệt của lực lượng Công an hai nước Lào – Việt Nam.

Thời gian tới, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an hai tỉnh Salavan, Sê Kông tiếp tục thực hiện biên bản hợp tác ghi nhớ, tăng cường hơn nữa xây dựng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa lực lượng công an tỉnh nói riêng và Nhân dân hai nước nói chung.                                                    

Tuệ Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị:
Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội

Chiều 1/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kì 2021 - 2026 nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội
Những ngôi nhà của sự sẻ chia

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, những ngôi nhà Đại đoàn kết đã được trao cho người nghèo trên toàn tỉnh. Chính những ngôi nhà của sự đoàn kết, đùm bọc và sẻ chia đã giúp các hộ nghèo khó khăn về nhà ở được an cư, có thêm động lực để vượt lên hoàn cảnh, phát triển kinh tế thoát nghèo và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Những ngôi nhà của sự sẻ chia
Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 11/11, tại TP. Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023”, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2023) và 46 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 - 2023).

Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top