ClockThứ Ba, 20/11/2018 06:45

Những người tiên phong

TTH - “Trong các hoạt động, phong trào hội, đội ngũ hội viên nòng cốt luôn là người đi đầu, là cánh tay nối dài của hội cơ sở, giúp cán bộ hội đi sâu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ”, chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khẳng định.

Cần quan tâm hơn đến các chính sách đối với lao động nữTìm hướng khởi nghiệpĐồng hành cùng phụ nữ biên cương

Cán bộ hội phụ nữ thảo luận giải pháp xây dựng hội viên nòng cốt

Phát huy vai trò

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, hội viên nòng cốt Hội LHPN phường An Cựu (TP. Huế) không nhớ đã bao nhiêu lần tham gia hòa giải cho những gia đình “cơm không lành, canh không ngọt” trong tổ. Mỗi lần nghe tin cặp vợ chồng này, vợ chồng nọ có tiếng to là bà lại có mặt. Nhiều cặp vợ chồng bà tỉ tê hòa giải được, còn không bà lại báo cho chi hội trưởng phụ nữ, Hội LHPN phường để cùng hòa giải.

Bà Loan cho biết: “Để tiếng nói của mình được lắng nghe, bà luôn chu toàn việc gia đình, sống hòa đồng và gần gũi với người dân trong tổ. Gương mẫu không chỉ lời nói mà cả trong hành động”.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà Thị Mai Hiên, Chủ tịch Hội LHPN phường An Cựu cho biết, 20 hội viên nòng cốt của Hội LHPN phường An Cựu thực hiện rất tốt vai trò của mình. Các chị nắm bắt và phản ánh với Hội LHPN phường cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, đời sống của hội viên, phụ nữ; tích cực tham gia vận động, giải thích cho hội viên, phụ nữ trong tổ dân phố khi có vấn đề nảy sinh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, đến đời sống của Nhân dân; đồng thời, tham gia tổ hòa giải tổ dân phố nhằm giải quyết các bất hòa, tranh chấp trên địa bàn. Các chị năng nổ tham gia các hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. “Đầu năm nay, Hội LHPN phường An Cựu đã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Hội viên nòng cốt để mở rộng và củng cố thêm đội ngũ ngày”, chị Hiên cho hay.

Hội viên nòng cốt của Hội LHPN phường Phú Hòa lại là những người đi đầu trong công tác vận động con em trên địa bàn không vi phạm pháp luật. Họ đến từng gia đình có con em có dấu hiệu vi phạm để thuyết phục. “Là người dân trên địa bàn, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của nhiều gia đình nên đến nói chuyện dễ hơn. Đây cũng là việc cần làm nên tôi tình nguyện”, chị Nguyễn Ngọc Lan, hội viên nòng cốt phường Phú Hòa chia sẻ.

Theo chị Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN TP. Huế: “Giữa năm nay, Thành hội đã ra mắt CLB Hội viên nòng cốt với 60 thành viên, có quy chế hoạt động rõ ràng. Từ khi thành lập, hội viên nòng cốt Thành hội đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể kịp thời tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyến phố không rác, giữ gìn an ninh trật tự...”.

Xác định hội viên nòng cốt là “đòn bẩy” thúc đẩy công tác Hội và phong trào phụ nữ, Hội LHPN huyện Phú Lộc đồng loạt triển khai nhiều hoạt động xây dựng lực lượng này. Huyện hội đã tổ chức nhiều lớp trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng... cho các chị; tranh thủ các buổi sinh hoạt, tọa đàm, văn nghệ để lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho lực lượng hội viên nòng cốt. Hình thức tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều phương pháp khác nhau theo hướng đưa ra tình huống để các chị xử lý.

Để tạo động lực khích lệ tinh thần của lực lượng hội viên nòng cốt, Huyện hội đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các chị. Nhờ vậy, Hội LHPN huyện Phú Lộc đã xây dựng được gần 4.000 hội viên nòng cốt trên toàn bộ 130 chi hội, chiếm 21% tổng số hội viên, được hội cấp trên đánh giá tốt về tập hợp hội viên nòng cốt. Các chị đều phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động. Đối với những chị là chủ trang trại VAC, sản xuất kinh doanh giỏi, họ sẵn sàng giúp vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cho các hội viên phụ nữ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế...

Tập trung xây dựng

Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang phát triển hội viên nòng cốt theo các tiêu chí: có uy tín trong cộng đồng, nhiệt tình, có ảnh hưởng tích cực đến hội viên phụ nữ; gương mẫu, tiên phong trong phong trào phụ nữ và hoạt động hội; có khả năng thuyết phục, vận động, làm cầu nối vững chắc giữa tổ chức hội và phụ nữ. Lực lượng nòng cốt mà các cấp hội hướng đến là cán bộ hội qua các thời kỳ; hội viên, phụ nữ tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng, phụ nữ người dân tộc, tôn giáo tiêu biểu.

Theo chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, hiện hội viên nòng cốt của các cấp hội trong tỉnh là 46.355 chị, chiếm tỷ lệ 24,9% trong tổng số hội viên trên địa bàn dân cư. Lực lượng hội viên nòng cốt này là đòn bẩy cho hoạt động của hội và phong trào phụ nữ; giúp hội phụ nữ các cấp làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng là cầu nối giữa các tầng lớp phụ nữ với tổ chức hội, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường củng cố số hội viên nòng cốt hiện có, phát triển hội viên nòng cốt mới đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa; tăng cường công tác thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho hội viên nòng cốt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay. 

Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Return to top