ClockThứ Ba, 14/02/2012 12:27

Những xu hướng ảnh cưới 'hot' nhất hiện nay

TTH - Cuốn album cưới như một "phóng sự ảnh" ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên của đôi uyên ương trong đám cưới; chùm ảnh kể lại câu chuyện tình yêu đôi lứa theo trình tự thời gian...ngày càng được nhiều người ưa chuộng.

Theo quan sát của bà Duy Ngọc, Giám đốc thương hiệu thời trang cưới Demi Duy (quận 10, TP HCM), xu hướng chụp album ảnh cưới ngày nay thường chú trọng việc "chộp" khoảnh khắc tự nhiên của đôi uyên ương hơn là sắp đặt như kiểu truyền thống. Nếu trước đây người chụp ảnh đóng vai trò là "đạo diễn sân khấu" chỉ đạo cô dâu chú rể phải làm gì trong một tình huống nhất định, thì trong xu hướng mới, nhiếp ảnh gia sẽ phải tác nghiệp như một phóng viên hiện trường ghi lại những khoảnh khắc đẹp và tự nhiên nhất của đôi uyên ương và gia đình trong lễ cưới.

Theo ghi nhận của bà Ngọc, có 5 xu hướng chụp ảnh cưới đang được nhiều người Việt ưa chuộng hiện nay như:

1. Ảnh cưới phóng sự (wedding photojournalism):

Thể loại này được du nhập từ phương Tây và ngày càng được ưa chuộng rộng rãi ở Việt Nam. Đặc trưng của ảnh cưới phóng sự là trân trọng khoảnh khắc và hành động tự nhiên của chủ thể hơn là bố cục sắp đặt. Vì thế album dạng này thường được dùng để chụp khâu chuẩn bị, nghi lễ và buổi tiệc cưới.


Khoảnh khắc vui tươi ngộ nghĩnh của chú rể trong album ảnh cưới. Ảnh: Thi Ngoan

Khoảnh khắc "đắt" trong đám cưới có thể là giây phút hồi hộp, lo âu, vui đùa, hạnh phúc của đôi uyên ương. Dưới con mắt quan sát tinh tế của nhiếp ảnh gia, tất cả sẽ được "đóng băng" trong một khuôn ảnh rất tự nhiên.

Mặc dù vậy, đây là một thể loại khó vì không được sắp xếp sẵn nên đòi hỏi nhiếp ảnh gia ngoài kỹ thuật tốt, sự nhanh nhạy còn phải có óc quan sát và kinh nghiệm dự đoán tình huống. Thông thường đảm bảo "chộp" được đầy đủ những khoảnh khắc quan trọng trong đám cưới đòi hỏi phải có 2 thợ chụp ảnh. Chính vì thế chi phí cho dịch vụ này hiện nay khá cao.

2. Kể lại câu chuyện tình yêu:


Chú rể Viết Hùng và cô dâu Mỹ Liên (cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) trao nhau nụ hôn tình yêu trong giảng đường đại học trước sự chứng kiến của thầy cô và bạn bè cũ.

Bộ ảnh này thường được thực hiện trước đám cưới. Địa điểm chụp có thể là bất kỳ nơi nào: quán cà phê hay ghế đá công viên lần đầu tiên hai người hò hẹn, mái trường xưa hoặc tại khuôn viên tư gia... Cô dâu chú rể sẽ kể cho nhiếp ảnh gia về câu chuyện tình của mình tương ứng với từng thời điểm và địa điểm cụ thể. Sau đó nhiếp ảnh gia sẽ giúp "đạo diễn lại quá khứ" ấy cũng với những khoảnh khắc và hành động tự nhiên như đã diễn ra trước đây.

3. Thể hiện cá tính:

Cô dâu chú rể không nhất thiết phải mặc trang phục lễ cưới rườm rà mà cá tính với áo thun, quần jeans, váy ngắn. Họ thoải mái vui đùa chạy nhảy hay tâm tình với nhau và nhiếp ảnh gia chỉ việc quan sát và nắm bắt những khoảnh khắc tự nhiên nhất.


Đôi uyên ương diện áo cặp cá tính. Ảnh: Demi Duy

Địa điểm chụp thể loại ảnh này có thể là bất kỳ đâu: một khu du lịch với cảnh sóng biển vỗ bờ rì rầm, cảnh hoàng hôn hay bình minh, tại tư gia hay trên đường phố.

4. Phong cách cổ điển kết hợp hiện đại:

Sự pha trộn giữa yếu tố cổ điển và hiện đại không làm cho bức ảnh bị "sượng", trái lại sự kết hợp hài hòa này mang lại vẻ hoài niệm lãng mạn mà vẫn đảm bảo sự sang trọng.


Phong cách cổ điển kết hợp hiện đại sang trọng. Ảnh: Demi Duy

Đặc điểm của thể loại này là không cầu kỳ về trang phục. Cô dâu, chú rể có thể tự do lựa chọn áo dài, áo bà ba, áo tứ thân, áo sơ mi hay vest. Tuy nhiên để có được những bức ảnh như ý đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải nhạy bén lựa chọn bố cục ảnh phù hợp và điều chỉnh tông màu cho hài hòa.

5. Kết hợp nhiều tông màu:


Sự kết hợp nhiều tông màu mang vẻ trẻ trung. Ảnh: Demi Duy

Áo cưới, hoa, bong bóng hình trái tim... với nhiều tông màu trẻ trung, năng động. Trên cánh đồng xanh, trên đường phố hoặc một bãi cát trải dài là nơi lý tưởng nhất để ghi lại những khoảnh khắc tinh nghịch hồn nhiên của đôi uyên ương. Tuy nhiên ở đây đòi hỏi việc phối hợp phải hài hòa giữa các tông màu đậm - nhạt, nóng - lạnh, tránh làm cho bức ảnh trở nên "rối mắt".

Thi Ngoan (Theo VnExpress)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương

Ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1991, nghĩa là chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm làm từ thiện. Chị đã được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023.

Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng
Nhặt “lộc biển”

Từ sau tháng Giêng đến nay, sứa biển đã bắt đầu xuất hiện. Tùy theo con nước, sứa thường bị sóng đánh dạt vào bờ. Đây cũng là thời điểm nhiều người đi biển thử vận may với việc nhặt sứa.

Nhặt “lộc biển”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top