ClockThứ Hai, 01/04/2019 09:24

Niên hiệu cho thời kỳ mới của Nhật Bản sẽ được công bố hôm nay

Vào lúc 11h30 ngày 1/4 (giờ Nhật Bản), sau khi chính phủ Nhật Bản các ra quyết định, Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide sẽ công bố niên hiệu mới.

Hơn 75.000 người tham dự lễ sinh nhật thứ 85 của Nhật hoàng AkihitoNhật Hoàng Nhật Bản chính thức thoái vị vào năm 2019Chính phủ Nhật Bản đề xuất ngày thoái vị của Nhật Hoàng

Ngày 14/3, chính phủ Nhật Bản chính thức đề nghị một số chuyên gia đề xuất từ 2 đến 5 phương án cho niên hiệu mới. Sau đó, các chuyên gia trình đề xuất của họ cùng với ý nghĩa cũng như nguồn gốc của mỗi niên hiệu.

Nhật Hoàng Akihito (phải) sẽ thoái vị vào ngày 30/4 và Hoàng thái tử Naruhito (trái) sẽ đăng quang trở thành Nhật Hoàng mới vào ngày 1/5. Ảnh: The Star

Trước hết, chính phủ sẽ rút gọn danh sách này theo nhiều tiêu chuẩn như niên hiệu có dễ đọc và dễ viết hay không. Sau đó, chính phủ sẽ trình một số phương án lên một ủy ban gồm đại diện trong nhiều lĩnh vực để lấy ý kiến.

Chánh Văn phòng Nội các sẽ lắng nghe ý kiến của Chủ tịch và Phó Chủ tịch lưỡng viện Quốc hội, sau đó sẽ thảo luận vấn đề này tại một cuộc họp toàn thể Bộ trưởng Nội các.

Niên hiệu mới sẽ được quyết định trong một văn bản của chính phủ về việc đổi niên hiệu cho thời kỳ mới, được công bố cùng ngày. Dự kiến sau khi niên hiệu mới của Nhật Bản được công bố, Thủ tướng Abe Shinzo sẽ giải thích về việc lựa chọn này.

Niên hiệu hiện tại của Nhật Bản là Bình Thành (Heisei), sẽ kết thúc vào ngày 30/4 tới sau 31 năm. Ngày 30/4 cũng là ngày Nhật Hoàng Akihito thoái vị và tiếp sau đó, ngày 1/5, Hoàng thái tử Naruhito sẽ đăng quang trở thành Nhật Hoàng mới.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top