ClockThứ Bảy, 26/11/2016 05:51

Nỗ lực vì đường biên giới hòa bình hữu nghị

TTH - Nhiều năm nay, việc hợp tác song phương giữa Công an huyện A Lưới với Công an các huyện giáp biên thuộc nước bạn Lào đạt được nhiều kết quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Tại cột mốc 645 trên tuyến biên giới Việt - Lào

Đầu tháng 11/2016, chúng tôi có dịp tham gia một buổi tuần tra chung giữa lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, Công an huyện A Lưới và Công an huyện Sa Muồi (tỉnh Salavan, Lào) tại cột mốc biên giới 645 thuộc tuyến biên giới Việt- Lào. Đã thành thông lệ, nhiều năm nay, công tác tuần tra chung được lực lượng chức năng hai nước tiến hành thường xuyên, có hiệu quả.

Tuần tra song phương tại cột mốc 645 

 

Huyện A Lưới có tuyến biên giới dài 85km giáp với các tỉnh của nước bạn Lào. Nhiều năm qua, Công an huyện A Lưới đã chủ động tiến hành các biện pháp phối hợp, hiệp đồng cùng với lực lượng công an tỉnh và công an Lào để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới. Do đó, nhiều năm qua, dọc tuyến biên giới thuộc địa phận A Lưới, tình hình ANTT luôn được giữ vững, không có vấn đề phức tạp nào xảy ra. Qua đó, nhiều năm qua, Công an Thừa Thiên Huế và Sở An ninh các tỉnh bạn Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ trong đó nêu rõ hai bên sẽ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng nghiệp vụ của lực lượng an ninh, công an các huyện, xã tuyến biên giới của hai tỉnh trao đổi thông tin, cùng nhau đảm bảo an ninh biên giới và an ninh nội địa cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Định kỳ 3 tháng một lần, lực lượng công an 2 nước tại các huyện có chung tuyến biên giới tiến hành họp giao ban, trao đổi thông tin, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, đảm bảo ANTT trên toàn tuyến. Nội dung chủ yếu liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức phản động, đối tượng cực đoan tôn giáo; hoạt động di cư tự do của Nhân dân hai nước; hoạt động của các loại tội phạm như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, vận chuyển tiền giả, khai thác lâm sản trái phép.

Đại tá Nguyễn Minh Phương, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết, lực lượng công an các huyện biên giới Việt-Lào thường xuyên phối hợp, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trên tuyến lợi dụng địa bàn hiểm trở để hoạt động. Điển hình như việc công an huyện phối hợp bộ đội biên phòng xã Nhâm cùng công an Lào phá thành công chuyên án 703L, bắt giữ hai đối tượng Viêng Ốc (SN 1992, trú tại Sê Kông, Lào) và A Kiêng Sáu (SN 1986, trú tại xã Nhâm, huyện A Lưới) về hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 465 viên đạn K54 từ Lào về Việt Nam. “Nhờ chú trọng công tác phối hợp tuần tra, công an huyện thu thập được nhiều thông tin có giá trị, phối hợp có hiệu quả trong phát hiện và xử lý nhiều đối tượng phạm tội, đảm bảo ANTT địa bàn”- Đại tá Nguyễn Minh Phương khẳng định. Trung tá Somchai Xayyavong, Phó Trưởng Công an huyện Mường Nòong, tỉnh Savannakhet nói: Chúng tôi có rất nhiều nội dung hợp tác, trong đó có nội dung quan trọng là phối hợp để tuyên truyền, giáo dục Nhân dân trên tuyến biên giới Việt-Lào chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tại khu vực biên giới, các quy chế về xuất nhập cảnh. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên được nâng cao.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, quy chế phối hợp song phương giữa Công an huyện A Lưới với công an các huyện nước bạn Lào đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ANTT trên tuyến biên giới, xây dựng tuyến biên giới bình yên, đặc biệt là sự ổn định, hòa bình, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thắt chặt tình đoàn kết kết, hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Việt Nam- Lào.  

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng lòng giữ vững an ninh trật tự

“Khi đã thống nhất, con cháu trong dòng họ cùng chung sức, đồng lòng để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương”, Đại úy Nguyễn Duy Ninh, Phó trưởng Công an xã Vinh Mỹ (Phú Lộc) mở đầu câu chuyện khi nói về mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”.

Đồng lòng giữ vững an ninh trật tự
Đảm bảo an toàn tuyến biên giới

Ngày 9/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Đảm bảo an toàn tuyến biên giới
Return to top