ClockThứ Hai, 27/09/2021 06:50

“Nối vòng tay lớn” vượt qua đại dịch

TTH.VN - Với mục đích kết nối và động viên tinh thần tương thân tương ái, tôn vinh nỗ lực và sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, tối 26/9, chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn” đã diễn ra tại Nhà hát thành phố TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE) và Quỹ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức.

Chương trình nghệ thuật tuyên truyền phòng chống COVID-19Lan tỏa năng lượng tích cực bằng những bài ca chống dịch COVID-19Dừng tổ chức lễ hội để chống dịch: Người dân đồng tình

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình

Với thông điệp “Đất nước đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19”, chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi ở nhiều địa phương trên cả nước, như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Cẩm Vân, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Tùng Dương…

Có kết cấu 3 phần: Quê hương trong trái tim tôi, Việt Nam - niềm tin chiến thắng và Cảm ơn tình yêu, chương trình gửi đến khán giả những sáng tác nổi tiếng mang ý nghĩa lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, như: Chiều trên quê hương tôi, Đêm thành phố đầy sao, Sài Gòn chưa xa đã nhớ, Lời cám ơn, Huế - Sài Gòn - Hà Nội… Nhiều nghệ sĩ cùng hòa ca trong tiết mục mở đầu và kết thúc chương trình: Hãy yêu nhau điNối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khán giả còn được lắng nghe những chia sẻ của y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch cùng lời tri ân gửi đến các y bác sĩ, nhân viên y tế đang căng mình ở các khu điều trị; các chiến sĩ trong quân đội, công an, dân quân ngày đêm trực chốt, giữ vững vùng xanh, dầm mưa đi chợ giúp dân; các tình nguyện viên, những người dân lao động bình thường.

Phát biểu chào mừng chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, âm nhạc có ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là sự lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực và liều thuốc tinh thần thắp sáng niềm tin, gieo hy vọng, kết nối trái tim với trái tim, con người với con người. Chính phủ đánh giá cao các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Vượt qua ý nghĩa của đêm nhạc, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam tiếp tục được tỏa sáng.

Theo ban tổ chức, chương trình hy vọng có thể dùng âm nhạc như cách để kết nối những người con đất Việt, dù đang sinh sống và làm việc ở đâu, dù đang ở trong hay ngoài nước đều có thể cùng “nối vòng tay”, tri ân sự cống hiến, hy sinh của những người đã và đang tích cực tham gia công tác phòng, chống COVID-19, chung tay, đồng lòng vượt qua dịch bệnh. Đồng thời, thông qua chương trình, ban tổ chức kêu gọi nguồn lực, gây quỹ để mua và vận chuyển các thiết bị vật tư y tế đóng góp vào quỹ “Phòng chống COVID-19” do Ủy ban MTTQVN TP. Hồ Chí Minh quản lý.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID: Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Return to top