ClockThứ Ba, 19/04/2022 07:15

Nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm

TTH - Là một trong những lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Lực lượng Cảnh sát cơ động trong tỉnh không ngừng lớn mạnh

Chiến công

Cuối tháng 3/2022, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng của Phòng CSCĐ tiến hành kiểm tra tại quán Pub Beer Century (49 đường Lê Lợi, TP. Huế).

“Chúng tôi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy ập vào quán khi có hàng trăm thanh niên, nam nữ đang vui chơi trong tiếng nhạc công suất lớn; trong đó, một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi phối hợp bắt các đối tượng chủ chốt có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán, chúng tôi còn cùng lực lượng nghiệp vụ test nhanh ma túy. Qua test nhanh, phát hiện 20 đối tượng là khách dương tính với chất ma túy”, một cán bộ tham gia phá án ma túy tại quán Pub Beer Century của Phòng CSCĐ Công an tỉnh chia sẻ.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, lực lượng Phòng CSCĐ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng công an địa phương, đột kích tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại Village garden Lộc "béo" (tổ 19, khu vực 5, phường An Tây, TP. Huế). Tại đây, các lực lượng đã bắt quả tang chủ Village garden đang tổ chức cho 47 đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức đá gà, ăn thua bằng tiền. Đây là tụ điểm nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền và được ngụy trang bên ngoài bằng cây cảnh, có camera an ninh, có người làm nhiệm vụ cảnh giới.

Mới đây, sau khi nhận lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSCĐ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Khánh Ly (SN 1994), trú tại 42/2 Nguyễn Khoa Chiêm, thu giữ 14 gói hồng phiến, với 2.800 viên…

“Không chỉ phối hợp phá án, hàng đêm, trên các tuyến đường, lực lượng CSCĐ còn tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác kịp thời phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; cất giấu nhiều hung khí các loại. Nơi nào có điểm nóng về an ninh trật tự, các tụ điểm phức tạp về tội phạm thì ở đó có mặt lực lượng CSCĐ. Từ truy bắt tội phạm nguy hiểm, giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng, bảo vệ an toàn các kỳ thi, bảo vệ phiên tòa, dẫn giải bị can, bị cáo, người làm chứng, thi hành án, quản lý kho vật chứng..., lực lượng CSCĐ Công an tỉnh còn tích cực tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai”, Trung tá Phan Gia Định, Đội trưởng Đội Tham mưu – Tổng hợp, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh cho biết.

Chủ động trong mọi tình huống

Để xử lý tốt khi có tình huống xảy ra, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, tổ chức thực tập thành thạo các phương án bảo vệ mục tiêu, tham gia diễn tập phương án chống khủng bố, giải thoát con tin, bạo loạn chính trị...

Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đơn vị luôn tổ chức tốt lực lượng ứng trực, tuần tra kiểm soát để ngăn cản hàng chục lượt người có ý định nhảy cầu tự tử; kịp thời phát hiện và cứu sống người dân mắc kẹt trong đám cháy; phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, buôn bán hàng cấm, vận chuyển chất nổ trái phép, lâm sản, động vật quý hiếm; xử lý vi phạm hành chính hàng ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ được lãnh đạo các cấp khen thưởng, được người dân viết thư cảm ơn; được nêu gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong đó, có không ít cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng nhiều lần.

“Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thị, TP. Huế và điều rất quan trọng là, sự ủng hộ tạo điều kiện của các ban, ngành và Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, sự nỗ lực cố gắng, không sợ khó khăn, gian khổ hy sinh của lực lượng CSCĐ cũng là yếu tố để tạo nên những thành công”, Trung tá Đỗ Thanh Long, Phó Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh trò chuyện.

Dự báo trong thời gian tới, bên cạnh thuận lợi, sẽ có không ít khó khăn, nhất là tội phạm tiếp tục tăng cường hoạt động, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của toàn lực lượng Công an tỉnh; trong đó, có lực lượng CSCĐ hết sức nặng nề.

“Lực lượng CSCĐ cần thường xuyên nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm; làm tốt công tác tham mưu; chủ động xây dựng các phương án; tổ chức luyện tập, xử lý thành thạo các tình huống; thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ được trang cấp; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vì sự bình yên của cuộc sống Nhân dân trong tỉnh”, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu.

Ngày 27/2, Công an tỉnh công bố Quyết định của Bộ Công an, thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu trực thuộc Công an tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, sẵn sàng tham gia công tác chiến đấu; đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng, chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh...

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm bám, nắm địa bàn, dựa vào dân để tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Trốn lệnh truy nã, khó thoát

Tưởng chừng sau nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã, cơ quan chức năng sẽ “quên”. Thế nhưng, các đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ khi tìm cách trở về địa phương.

Trốn lệnh truy nã, khó thoát
Đấu tranh với nạn cờ bạc

Càng đến gần tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc (TCĐB và ĐB) có dấu hiệu tăng. Trước thực trạng này, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường lực lượng bám, nắm địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đấu tranh với nạn cờ bạc
Return to top