ClockThứ Hai, 23/11/2020 14:36

Nông thôn mới nâng cao trong tầm tay Quảng Phước

TTH - Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã Quảng Phước (Quảng Điền) đạt trên 30,5 triệu đồng/năm; hộ nghèo chỉ còn khoảng 4%; kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện... là cơ sở xây dựng hoàn thành nông thôn mới nâng cao (NTMNC) trước năm 2025.

Tập trung xây dựng Nam Đông trở thành huyện nông thôn mớiPhát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mớiHuy động mọi nguồn lực để bứt phá

Người dân thôn Lâm Lý tham gia trồng cây xanh

Hướng đến hạ tầng hiện đại

Từ khi chính quyền địa phương tổ chức các cuộc họp dân, tuyên truyền, ông Trần Văn Sơn ở xã Quảng Phước hiểu rõ về chủ trương, mục tiêu xây dựng NTMNC. Đó là phải giữ vững thành quả và nâng cao chất lượng NTM, thu nhập và đời sống người dân vươn tầm cao mới.

Sau những ngày đón nhận bằng đạt chuẩn NTM, ông Sơn cùng với người dân địa phương tiếp tục trồng cây xanh hai bên trường, trong khu dân cư, trồng cây ăn quả trong vườn nhà, trồng chè tàu và các loại cây xanh phù hợp làm bờ tường rào quanh nhà; ra quân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, vớt bèo, rác trên các sông, đầm phá.

Bà Nguyễn Thị Quyệt, Phó Bí thư Chi bộ thôn Hà Đồ - Phước Lập cho biết, từ khi triển khai chủ trương xây dựng NTMNC, người dân được thôn, xã định hướng, vận động xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch chung, đồng bộ, kết hợp phòng chống bão, lũ. Các công trình trên đất như bờ tường, cổng nhà… sẽ hạn chế tối đa xây dựng bằng bê tông, thay vào đó là các vật liệu phù hợp, cây xanh tạo cảnh quan môi trường, xanh-sạch-đẹp.

Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, bà Phan Thị Châu thông tin, trên cơ sở nền tảng, phát huy thành quả NTM, xã Quảng Phước xây dựng NTMNC theo hướng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại. Các tuyến đường không chỉ bê tông, thảm nhựa mà còn được nâng cấp, mở rộng, đảm bảo ô tô giao thông hai chiều.

Nâng cao thu nhập

Bà Phạm Thị Hằng ở thôn Thủ Lễ nhận thức, muốn xây dựng NTMNC, người dân phải xóa bỏ tập quán sản xuất truyền thống lạc hậu, chuyển sang đầu tư các mô hình kinh tế mới, có giá trị kinh tế cao hơn.

Bà Hằng đã mạnh dạn tham gia trồng lúa cánh đồng mẫu lớn, gieo cấy các giống chất lượng cao. Các vụ gần đây, bình quân mỗi ha lúa cánh đồng mẫu không chỉ đạt năng suất cao trên dưới 70 tạ mà còn nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho bà Hằng và các hộ dân.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước, ông Hồ Đăng Minh chia sẻ, trong định hướng xây dựng xã NTMNC, xã từng bước chuyển sang trồng lúa cánh đồng mẫu lớn theo chuỗi giá trị (từ liên kết sản xuất, tiêu thụ đến chế biến sản phẩm chất lượng cao). Những cánh đồng lúa kém hiệu quả, nhiễm mặn sẽ chuyển sang nuôi trồng thủy sản, hoặc trồng cây phù hợp.

Nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường vùng đầm phá. Ngoài mô hình nuôi tôm sú, xã khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển sang mô hình nuôi xen ghép (tôm-cua-cá), bình quân mỗi ha thu nhập 150-200 triệu đồng. Xã tranh thủ các nguồn lực, chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, đảm bảo cho nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng đầm phá.

Ông Hồ Đăng Minh cho hay, Quảng Phước cần sự hỗ trợ, đầu tư nguồn lực kinh phí kịp thời để xây dựng kết cấu hạ tầng, mô hình sản xuất, kinh doanh. Theo quy định tiêu chí vườn mẫu, mỗi vườn có diện tích tối thiểu 500m2; nhưng do điều kiện địa hình, sản xuất tại xã Quảng Phước chủ yếu trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ… nên số mô hình kinh tế vườn rất thấp, không có quỹ đất để thực hiện, mở rộng vườn kiểu mẫu theo quy định theo tiêu chí NTMNC. Cần có cơ chế đặc thù về mô hình kinh tế vườn kiểu mẫu đối với Quảng Phước (không xây dựng vườn kiểu mẫu).

Bài, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Nâng chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án

Ngày 5/4, tại TP. Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị Chánh án TAND 3 cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng cùng hơn 200 đại biểu.

Nâng chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án
Return to top