Chính trị - Xã hội Phụ nữ
Nữ quân nhân luôn vì cộng đồng
TTH - Nguyễn Thị Thanh không chỉ là một nhân viên quân y luôn hết lòng, tận tình với đồng đội mà còn là Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh năng động, nhiệt tình với công tác hội và luôn vì cộng đồng.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh (ngoài cùng bên trái) thăm, động viên gia đình liệt sĩ
Tròn vai
Cũng đã 10 năm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Thanh đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉn. Chị không ngừng trau dồi, học hỏi, nhiệt tình trong công tác hội, luôn quan tâm tới đời sống, tâm tư của các hội viên, tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận giữa chị em, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, trong và ngoài lực lượng phát động.
Chừng ấy thời gian tham gia công tác phụ nữ, cũng là chừng ấy thời gian chị được đến nhiều nơi, gặp và giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh phụ nữ, trẻ em vùng nông thôn, miền núi, đồng bào khó khăn. Càng đi nhiều, chị càng thấy trách nhiệm của người cán bộ hội, không chỉ tổ chức tốt phong trào hoặc vận động chị em tham gia phong trào ở cơ quan, đơn vị mà cần phải có nhiều, thật nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp sức, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.
Đối với chị, ngoài là người lính luôn thực hiện trôi tròn nhiệm vụ của đơn vị, công việc của hội, rồi tham gia các phong trào, thì chị còn là một người mẹ, người hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác.
Luôn hướng về cộng đồng
Từ khi được tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, chị Thanh càng trăn trở, và phát động nhiều mô hình, chương trình đồng hành cùng phụ nữ vùng biên, khởi xướng nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách, dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Nhìn em bé chưa đầy 1 tuổi, thiếu vắng tình mẹ ngủ ngon lành trong vòng tay chị và những người mẹ quân nhân tại chương trình Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu những em bé có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh mới hiểu được vì sao chị Thanh và những nữ quân nhân lại không ngại “xông pha” trên trận tuyến vì cộng đồng như vậy.
“Cũng là phụ nữ, là mẹ, nên thấy những em bé khuyết thiếu tình cảm mẹ cha, sinh ra trong những gia đình kém may mắn không ai là không khỏi chạnh lòng. Tôi và những hội viên đã cùng nhau chung sức, sẻ chia những may mắn của bản thân để có thể giúp đỡ các em trên con đường học tập, trưởng thành. Không chỉ là những khoản tiền trợ cấp, những chiếc cặp, bộ đồ mới, chiếc xe đạp… để các em tự tin đến trường cùng các bạn, mỗi hoàn cảnh mà chúng tôi nhận đỡ đầu, giúp đỡ, chúng tôi sẽ luôn có trách nhiệm, đồng hành cùng các em trên chặng đường tiếp theo. Đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã kết nối với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng để nhận đỡ đầu 18 cháu mồ côi và giúp đỡ 2 gia đình “địa chỉ đỏ”, chị Thanh tâm sự.
Cũng trong những chuyến đi đến với bà con vùng biên, các trường học ở địa phương khó khăn chứng kiến những vất vả, khó khăn, thiếu thốn của bà con chị và hội viên đã kết nối cùng các đơn vị tài trợ, vận động cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đóng góp tiền để tặng quà, áo ấm, đồ dùng học tập cho các trường học… Các hoạt động tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình hội viên hội người mù, tổ chức những phiên chợ 0 đồng, giúp đỡ phụ nữ khó khăn được chị cùng hội viên phụ nữ thực hiện thường xuyên, mang lại niềm vui cho các hoàn cảnh khó khăn.
Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh nhận xét: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh là một quân nhân gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, được hội viên và đồng đội yêu quý, kính trọng. Mặc dù vừa làm nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm nhận công tác hội nhưng chị Thanh vẫn luôn làm tròn các vai. Ngoài những chương trình hoạt động vì cộng đồng, chị Thanh cùng các hội viên phụ nữ thường xuyên tổ chức các chương trình ý nghĩa để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần chiến sĩ mới như: Yêu thương gửi vào đường kim, mũi chỉ; tình thương của mẹ; sinh nhật đồng đội; tặng hoa bắn giỏi…
Bài, ảnh: Thanh Thảo
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế (23/03)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một phụ nữ chết tại chỗ (23/03)
- Bí thư Huyện đoàn A Lưới Trần Toàn đoạt Giải thưởng Lý Tự Trọng (23/03)
- Cần tăng cường an ninh trong trường học (23/03)
- Thúc đẩy sự thay đổi để đảm bảo sự bền vững cho tương lai (23/03)
- Vượt khó để trưởng thành (23/03)
- Gần 3 triệu thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin (23/03)
- Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu tiếp công dân tại phường Tứ Hạ (22/03)
-
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một phụ nữ chết tại chỗ
- Bí thư Huyện đoàn A Lưới Trần Toàn đoạt Giải thưởng Lý Tự Trọng
- Thúc đẩy sự thay đổi để đảm bảo sự bền vững cho tương lai
- Gần 3 triệu thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin
- Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu tiếp công dân tại phường Tứ Hạ
-
Chuyển hồ sơ hai vợ chồng “làm xiếc” trên đèo Hải Vân cho Công an quận Liên Chiểu xử lý
- Công bố quyết định giải thể Trường cao đẳng Nghề 23
- Kiểm tra công tác chuẩn bị giải thể Trường cao đẳng nghề số 23
- Khống chế hoàn toàn đám cháy tại Công ty CP One One miền Trung
- Phát hiện người phụ nữ tàng trữ 122 viên ma túy và gần 300g cần sa
- Kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân vụ san ủi 0,72 ha rừng ngập mặn
- Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề xuất không thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
- Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức
- Kết nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư
- Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu tiếp công dân tại phường Tứ Hạ
-
Thúc đẩy sự thay đổi để đảm bảo sự bền vững cho tương lai
- Gần 3 triệu thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin
- Tăng cường giao thương kinh tế, văn hóa giữa TP. Shizuoka và TP. Huế
- Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
- Kết nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư
-
Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề xuất không thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
-
Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
-
Khắc phục tồn tại, phát huy nguồn lực đất đai
-
Tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư, sở hữu đất đai tại Việt Nam