Thế giới Thế giới
Nước Anh có thể duy trì thương mại tự do với EU hậu Brexit
Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Hospodarske Noviny của Cộng hòa Séc ngày 15/11, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Boris Johnson nói rằng nước này có thể chia tay Liên minh thuế quan châu Âu khi London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), nhưng sẽ vẫn duy trì thương mại tự do với EU.
![]() |
(Nguồn: BBC) |
Ông Johnson nói ông tin rằng nước Anh có thể có thể kiểm soát người nhập cư, trong khi vẫn duy trì những lợi ích từ việc tiếp cận thị trường chung như quyền "thông hành" của các ngân hàng ở nước Anh hoạt động tại châu Âu.
Theo ông, nước Anh có thể phải ra khỏi Liên minh thuế quan nhưng vấn đề này sẽ cần được thảo luận.
Ông Johnson cho rằng vấn đề liên quan đó có thể thực hiện được, đồng thời thương mại tự do vẫn được duy trì với nước Anh sẽ không mất quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.
Ông Johnson nói quyền đi lại tự do của người dân - cùng với sự luân chuyển của hàng hóa, vốn và dịch vụ là một trong bốn quyền tự do của EU - không phải là nguyên tắc chính trong thành lập khối, nên không phải là nền tảng của thị trường chung.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng ngày nói rằng EU không thể phân tách bốn quyền tự do để cho phép nước Anh kiểm soát người nhập cư từ khối này, trong khi vẫn được tiếp cận miễn thuế thị trường chung với gần 500 triệu người của châu Âu.
Tuy nhiên, bà để ngỏ khả năng đàm phán về quyền di chuyển tự do của người dân, một diễn biến có thể có ý nghĩa đối với nước Anh, nơi mà việc kiểm soát người nhập cư là một vấn đề hệ trọng đối với nhiều người trong số khoảng 52% dân số Anh ủng hộ việc ra khỏi EU.
Nước Anh có kế hoạch khởi động quá trình đàm phán với EU vào cuối tháng 3/2017 bằng việc kích hoạt Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon để bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài hai năm về vấn đề Brexit./.
Theo Vietnam+
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
- Nhiều nước công bố thêm ca bệnh đậu mùa khỉ, Bỉ cách ly 21 ngày với người nhiễm (23/05)
- Thủ tướng mới của Australia Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức (23/05)
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Mỹ: Thành phố New York nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu