ClockThứ Tư, 08/03/2017 14:13

Nước máy chuyển màu hồng ở thị trấn Canada

Người dân ở thị trấn Onoway, Alberta (Canada) vừa có một phen hoảng hốt khi nước máy chảy từ vòi ra bỗng dưng có màu hồng.

Singapore biến nước thải thành nước uốngUNICEF kêu gọi tạo điều kiện để phụ nữ & trẻ em gái tiếp cận nước sạchTrung Quốc chi 65 tỷ USD để cải thiện nguồn nướcẤn Độ: Bạo lực gia tăng do tranh chấp nguồn nước

Hình ảnh nước máy đổi màu hồng được người dân chia sẻ trên mạng - Ảnh: FB/BBC

Theo BBC, người dân phát hiện nước máy chuyển màu hồng hôm 6/3 (giờ địa phương). Tuy bất ngờ và bối rối, nhiều người đã nhanh tay chụp hình, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 7/3 (giờ địa phương), chính quyền thị trấn đã xin lỗi, giải thích nước máy đổi màu hồng là do lỗi phát sinh trong quá trình xử lý nước.

Thị trưởng Onoway, ông Dale Krasnow, cũng khẳng định nước máy ở thị trấn vẫn an toàn và không có nguy cơ sức khỏe nào.

Theo giải thích của thị trưởng, hàng tuần các công nhân đều súc rửa các máy lọc tại nhà máy xử lý nước bằng cách sử dụng kali permanganat (thuốc tím) - hợp chất khiến nước có màu hồng nếu dùng với lượng lớn.

Cuối tuần trước, có vẻ như một van xả bị mắc kẹt khiến hợp chất này chảy vào bể chứa, sau đó đi vào hệ thống phân phối nước của thị trấn.

Hiện bể chứa đã được tháo nước, toàn bộ nước trong hệ thống phân phối đã được xả hết và nước đã không còn màu hồng. 

Ông cũng xin lỗi người dân và nói lẽ ra thị trấn đã làm tốt hơn để không có chuyện như thế xảy ra.

Dù vậy một số người dân vẫn tỏ vẻ không an lòng. Bà Veldhuyzen Van Zanten, người dân thị trấn, nói với The Canadian Press rằng bà không dám uống nước máy nữa dù các quan chức nói nó an toàn.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ huy, vai trò tham mưu của cơ quan, đơn vị các cấp, trong hai ngày 4 & 5/3, Trung đoàn 6; Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao, cao lên toàn bộ.

Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

Ngày 5/2, chính phủ Canada tuyên bố gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở nước này thêm 2 năm, động thái được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại về việc người dân Canada bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước.

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

TIN MỚI

Return to top