ClockThứ Tư, 14/12/2016 18:04

Nước sông tiếp tục lên, nhiều vùng bị chia cắt

TTH.VN - Đến 17h30 chiều nay (14/12), mực nước các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên, sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã xấp xỉ báo động 3 (+4,5m); mực nước sông Hương tại Kim Long có khả năng vượt báo động 3.

Lũ xuống chậm, nhiều nơi vẫn còn ngậpTheo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó kịp thờiLàng hoa chìm trong nước lũ

Đường qua xã Hương Vinh về thị trấn Sịa và xã Hương Phong ngập nặng. Ảnh: Ngọc Thắng

Nước sông Hương đạt mức báo động 3 làm một số tuyến đường thấp trũng ở TP Huế như, Dương Văn An, Bà Triệu, Tố Hữu, Phan Chu Trinh... bị ngập nhẹ một số đoạn. Tại khu vực nội thành TP Huế, mưa lớn cùng với việc thủy điện xả lũ đã làm nhiều tuyến đường ở đây bị ngập nhẹ. Thôn Thuận Hòa A, B (xã Hương Phong, thị xã Hương Trà), xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà) - vùng hạ du sông Hương, nước đã tràn qua tuyến đường liên thôn, nhiều hàng quán ở tuyến đường ven sông này bị ngập, nước vào nhà dân. Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) vẫn ngập nặng, giao thông tắc nghẽn. Các xã vùng trũng như Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Thọ... (huyện Quảng Điền) mực nước vẫn cao.  Xã Hồng Tiến (TX Hương Trà) có một trường hợp tử nạn do mưa lũ là ông Phạm Minh Trí (40 tuổi, trú thôn 4, xã Hồng Tiến). Chiều ngày 14/12, ông Trí khi đang chăn trâu trở về khu vực suối Khe Trái (thôn 3, cùng xã) thì bị nước cuốn trôi

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ nhiệm HTX Thuận Hòa (xã Hương Phong) cho biết, mực nước sông Hương vùng hạ nguồn lên nhanh đã làm hơn 2ha diện tích mạ non giống lúa 4B và nếp Si23 đã cấy bị ngập úng hoàn toàn; 10 mẫu giống vừa sạ xong cũng bị lũ nhấn chìm. Hiện nay, HTX đã quán triệt bà con ngừng gieo sạ, chờ nước rút cứu mạ.

Ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền thông tin: Mưa lũ đợt này đã làm hơn 150 ha hoa màu, mạ bị ngập úng từ đợt trước, đến nay tiếp tục bị nhấn chìm trong lũ, làm thiệt hại nhiều tấn lúa giống của bà con với sạ xong.

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai phương án ứng phó cho các khu vực sạt lở đất, lũ quét vùng gò đồi ven sông ven biển; các chủ công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi thưc hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt; Sở GD&ĐT chỉ đạo cho các địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học.

Một số hình ảnh mưa lũ chiều 14/12:

Người dân lội nước đi chợ Bao Vinh. Ảnh: Tấn Khang

Quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì đến 16h ngày 14/12 vẫn còn ngập nặng. Ảnh: Đức Quang

Người dân xã Quảng Thọ giằng chống cá lồng khi nước dâng cao. Ảnh: Hà Nguyên

 

Học sinh xã Hương Phong nghỉ học về nhà. Ảnh: Ngọc Thắng

Người dân di chuyển khó khăn trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì. Ảnh: Đức Quang

Vì nước ngập sâu, nhiều người dân bị ngã xe đoạn về Hương Vinh (Hương Trà )- Sịa (Quảng Điền) . Ảnh: Ngọc Thắng

Nhiều xe bị chết máy giữa đường, người dân phải đi gửi nhờ. Ảnh: Ngọc Thắng

Nước chạy xiết tại đập đá. Ảnh: Lê Thọ

Đường Phan Chu Trinh (TP.Huế) bị ngập. Ảnh: Phan Thành

Mực nước sông Hương có khả năng vượt báo động 3 vào tối nay.  Ảnh: L.Thọ

Nước vào tận Phu Vân Lâu. Ảnh: Đ.Từ

Nhóm PV-CTV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top