ClockThứ Sáu, 22/09/2017 08:47

Nuôi ong tay áo

TTH.VN - Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bảo Toàn (24 tuổi, trú tại 14/310 đường Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP. Huế) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Toàn đang thực nghiệm việc lấy cắp tài sản 

Trước đó, Toàn là nhân viên bảo vệ nhà nghỉ L. L. trên đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế.

Lợi dụng sơ hở của gia chủ, Toàn đột nhập vào phòng ông Nguyễn Tất C. chủ nhà nghỉ lấy trộm gần 30 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay. Sau đó, Toàn bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 20/9, Toàn trở lại Huế thì bị Công an TP. Huế phát hiện, bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Toàn đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Qua giám định, tổng giá trị tài sản Toàn trộm cắp là 32,4 triệu đồng.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bảo Toàn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội nông dân (HND), hội viên, nông dân (HVND) kết hợp triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm nâng cao nhận thức của HVND trong bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn “xanh - sạch - đẹp”.

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường
Đừng túng quẫn làm liều

Các đối tượng khai nhận, do nợ nần, túng quẫn nên dẫn đến làm liều đi trộm, cướp tài sản của người dân. Hành vi của các đối tượng khó tránh khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đừng túng quẫn làm liều

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top